Bỏ qua vụ Snowden, Mỹ quyết định hòa đàm với Nga

ANTĐ - Ngày 7-8, giới chức Mỹ cho biết nước này vẫn quyết định tham dự buổi hòa đàm với Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga vào thứ 6, ngày 9-8, tại thủ đô Washington.
Trước bối cảnh các nhà chức trách Nga ngày 6-8 đã chính thức cấp giấy phép tạm trú một năm cho cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, nhân vật đang bị chính quyền Mỹ truy lùng gắt gao, Mỹ vẫn quyết định tham dự buổi hòa đàm với giới chức Nga.

Theo hãng tin Reuters, Bộ ngoại giao Mỹ xác nhận buổi hòa đàm sẽ vẫn diễn ra như dự kiến, còn trường hợp vụ Snowden sẽ được đề cập trong cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel với các lãnh đạo Nga.

Bỏ qua vụ Snowden, Mỹ quyết định hòa đàm với Nga ảnh 1
Ngày 6-8, Nga đã chính thức cấp giấy phép tạm trú một năm cho Edward Snowden
(Ảnh Reutes)


Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: “Chúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề vụ Snowden với các quan chức Nga trong vài tuần tới. Chúng tôi muốn Nga giaoSnowden cho Mỹ. Tôi không biết phía Nga có yêu cầu gì, nhưng tôi tin điều này nằm trong quyền hạn của họ”. 

Snowden đã có mặt tại sân bay Sheremetyevo, thủ đô Moscow 5 tuần trong thời gian tìm kiếm một đất nước cho phép người này tị nạn. 

Trước đó, phía Nga đã từ chối dẫn độ Snowden về nước và chính thức cấp giấy phép tạm trú thời hạn 1 năm cho Snowden. Điều này khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama phải suy xét lại xem có nên tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới hay không.

Tuy nhiên, dường như phía Mỹ muốn tránh “gây hấn” với Nga khi đã đưa ra quyết định vẫn tiến hành một cuộc hội đàm cấp cao với Nga vào tuần này.