Việt Nam kêu gọi 48,5 triệu USD hỗ trợ ứng phó hạn hán

Việt Nam kêu gọi 48,5 triệu USD hỗ trợ ứng phó hạn hán

ANTĐ - Chiều 26-4,  Bộ NN&PTNT, Liên hợp quốc và các đối tác đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD để Việt Nam ứng phó với tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng, đã và đang ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người tại khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. 

Thanh long được xuất sang Đài Loan từ 1-6

Thanh long được xuất sang Đài Loan từ 1-6

ANTĐ - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ 1-6 tới đây, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ cho phép nhập khẩu trở lại quả thanh long của Việt Nam sau một thời gian dài tạm hoãn (từ năm 2009).

Không nên ồ ạt xuống giống khi nước ngọt về

Không nên ồ ạt xuống giống khi nước ngọt về

ANTĐ - Ông Trần Đức Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban sông MeKong Việt Nam cho biết, việc xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 

Gia tăng tai nạn tàu cá trên biển

Gia tăng tai nạn tàu cá trên biển

ANTĐ - Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) Lưu Văn Huy cho biết, các vụ tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển đang có chiều hướng gia tăng những năm gần đây.

Phải có người chịu trách nhiệm trước dân

Phải có người chịu trách nhiệm trước dân

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn riêng Báo ANTĐ bên hành lang Quốc hội chiều 25-3, xung quanh vụ việc nhiều tấn hoạt chất salbutamol nhập khẩu đã tuồn ra thị trường, sử dụng trái phép trong chăn nuôi (chất tạo nạc), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nhấn mạnh, để chất độc đầu độc dân như vậy, phải có người chịu trách nhiệm trước dân. 

Theo dõi chặt chẽ việc Trung Quốc xả nước

Theo dõi chặt chẽ việc Trung Quốc xả nước

ANTĐ - Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam theo dõi diễn biến nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long sau khi hồ thủy điện Cảnh Hồng - Trung Quốc tăng lượng xả để giúp các nước khu vực Đông Nam Á chống hạn hán và xâm nhập mặn. 

Nhập khẩu đất: Tránh để lại hậu quả

Nhập khẩu đất: Tránh để lại hậu quả

ANTĐ - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT hướng dẫn nhập khẩu đất vào Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu đất, tuy nhiên phía Bộ NN&PTNT khẳng định, đây là hành vi bị cấm.

Hoa Kỳ cam kết không làm gián đoạn xuất khẩu cá tra

Hoa Kỳ cam kết không làm gián đoạn xuất khẩu cá tra

ANTĐ - Từ ngày 24 đến 26-2, đoàn cán bộ kỹ thuật của Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) đã sang Việt Nam để làm rõ nội hàm các quy định và trả lời thỏa đáng các câu hỏi do phía Việt Nam đưa ra nhằm duy trì xuất khẩu sản phẩm cá tra, cá basa sang thị trường Hoa Kỳ. 

Việt Nam góp phần vào tăng trưởng xanh dương

Việt Nam góp phần vào tăng trưởng xanh dương

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Sáng kiến khu vực - Tăng trưởng xanh dương - Áp dụng thí điểm công cụ quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản cho tăng trưởng bền vững tại một số nước Đông Nam Á” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ không hoàn lại. 

Gần 4.000 trâu, bò chết vì giá rét

Gần 4.000 trâu, bò chết vì giá rét

ANTĐ - Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, toàn tỉnh đã có 418 con gia súc (trâu, bò, ngựa) bị chết rét, 4.473 ha cây rau, màu, dược liệu bị ảnh hưởng.

Không dùng xi măng bón cho cây trồng

Không dùng xi măng bón cho cây trồng

ANTĐ - Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, qua báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp đã phát hiện một số trường hợp nông dân sử dụng xi măng bón cho lúa ở huyện Lai Vung và Lấp Vò.

Sẽ xây dựng nhiều cảng cá ở Trường Sa

Sẽ xây dựng nhiều cảng cá ở Trường Sa

ANTĐ - Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay, theo quy hoạch tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2020 sẽ có 6 khu neo đậu kết hợp cảng cá tại các đảo Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Phan Vinh, Đá Tây, Nam Yết. 

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

ANTĐ - Tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, theo thông báo từ tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, năm 2015, Trung Quốc đã có thêm 226 người mắc bệnh cúm A/H7N9, trong đó có 94 ca đã tử vong.

Vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm: Đề nghị Trung Quốc làm rõ

Vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm: Đề nghị Trung Quốc làm rõ

ANTĐ - Liên quan đến tàu cá QNg 98459 TS của ngư dân xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (trên tàu có 10 ngư dân) bị 1 tàu vỏ sắt đâm chìm trên biển ngày 1-1-2016 vừa qua, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho hay, Cục đã gửi công văn sang phía Trung Quốc thông báo vụ việc. 

Nhập khẩu ngô tăng kỷ lục

Nhập khẩu ngô tăng kỷ lục

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết,  khối lượng ngô nhập khẩu năm 2015 là 7,55 triệu tấn, tăng 71,2% so với năm 2014.