Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn ứng phó bão Bualoi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước diễn biến nhanh và cường độ rất mạnh của bão Bualoi, chiều ngày 26-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn để ứng phó. 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó bão số 10 (Bualoi)
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó bão số 10 (Bualoi)

Theo nhận định Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tốc độ di chuyển trung bình của bão Bualoi là 30km/h (nhanh gấp đôi các cơn bão khác). Cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki.

Khu vực mưa lớn gồm: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Phụ thuộc vào hướng di chuyển trong ngày 28-30/9 do tác động của hệ thống cao cận nhiệt đới chi phối)

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên BCĐ Phòng thủ dân sự Quốc gia, kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, cơn bão này không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng, đặc biệt gây mưa lớn, mưa cả ở bên Lào và lượng nước có thể đổ dồn về Việt Nam.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh hiếm gặp và đi qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão nên sẽ rất khó lường, tác động đa thiên tai, đòi hỏi tập trung triển ứng phó với tinh thần quyết liệt từ sớm, từ xa.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền phải tiến hành rất khẩn trương, các tàu khi di chuyển có thể gặp sự cố thì rất nguy hiểm, các tàu nhỏ khi vào bờ cũng cần đưa lên bờ bởi nếu bão lớn thì việc neo đậu vẫn có thể gặp rủi ro.

Công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng bến bãi, chặt tỉa cây xanh phải tiến hành sớm, khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm xanh già hơn già đồng.

Hiện nay, các hồ cơ bản đầy nước mà nếu mưa 300 - 400 mm thì rất nguy hiểm cho công trình, cần phải tiến hành xả nước từ sớm. Các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp. Bên cạnh đó phân luồng giao thông, gây ngập lụt các tuyến đường cần phải đặc biệt lưu ý.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh việc bảo an toàn cho tàu thuyền, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển khẩn trương hơn, đảm bảo an toàn thủy sản. Đồng thời lưu ý, người dân tuyệt đối không chủ quan trước cơn bão này khi bão cũng có thể tác động rất lớn.

Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn hồ chứa, lưu ý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Đặc biệt cần đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, giúp cho công tác chỉ đạo được thông suốt khi khu vực bị ảnh hưởng có khả năng bị chia cắt rất lớn.