Bỏ mạng vì bạn lưu manh

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Anh Tài (SN 1991, trú tại Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “cướp giật tài sản”. Tài từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp trài sản”, vừa mãn hạn tù vào giữa tháng 9-2013.
Bỏ mạng vì bạn lưu manh ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Anh Tài tại cơ quan công an

13h chiều 8-2, Tài gặp Đinh Hoàng Lâm (SN 1980, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và tên Hèm (hiện chưa rõ lai lịch) rủ qua khu vực khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh để truy tìm người thanh niên tên Kỳ (hiện chưa rõ lai lịch) mà Tài đã mâu thuẫn trước đó. Đến khu du lịch Văn Thánh không tìm được Kỳ thì Tài yêu cầu Lâm, Hèm theo mình qua quận 2 vì biết rõ Kỳ hay qua chơi tại đường Trần Não, quận 2.

Khi vừa qua cầu Sài Gòn rẽ vào đường Trần Não, quận 2, Tài đi trước thấy chị P.T.N.G (SN 1990, trú đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9) chạy xe phía trước, đang nghe ĐTDĐ nên nảy sinh ý định cướp giật. Tài ép xe chị G rồi giật ĐTDĐ tẩu thoát, chị G đuổi theo truy hô. Tài chạy được khoảng 500m thì Lâm từ phía sau đâm vào xe gắn máy của Tài làm cả 2 ngã xuống đường. Tuy nhiên, Tài không giúp đỡ người bạn đi cùng mà bỏ xe gắn máy của mình lại, leo lên xe gắn máy của đối tượng Hèm tẩu thoát. Lâm ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Qua truy xét mới đây, công an quận 2 đã bắt giữ được Tài. Tài khai nhận việc cướp giật không bàn bạc với Lâm và Hèm trước đó. Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Hèm chở Tài về bờ kè Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh rồi chia tay nhau. Tài đón “xe ôm” đến khu vực bến xe Miền Đông bán ĐTDĐ mới cướp giật được 1 triệu đồng. Về đối tượng Hèm, Tài khai nhận là vừa quen biết, không rõ lai lịch. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.