Đầu tư nước ngoài đạt hơn 20 tỷ USD

Đầu tư nước ngoài đạt hơn 20 tỷ USD

ANTĐ - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), 11 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012. 
Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp

Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp

ANTĐ - Với chủ đề “Liên kết hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam”, Triển lãm Xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Việt Nam 2013 (VietIZ 2013) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 28 đến 30-11. 
Đóng mã số thuế các doanh nghiệp FDI “vắng chủ”

Đóng mã số thuế các doanh nghiệp FDI “vắng chủ”

ANTĐ - Theo Dự thảo phương án giải quyết các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) “vắng chủ” được Bộ KH-ĐT xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Thuế, Hải quan cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế; đồng thời thực hiện đóng mã số thuế cho các trường hợp này. 
55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

ANTĐ - Ngày 7-11, Bộ KH-ĐT tổ chức lễ khởi động dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP)” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).
Hơn 3,4 tỷ USD  hỗ trợ Việt Nam

Hơn 3,4 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam

ANTĐ - Ngày 4-11 , Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ KH-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm hợp tác Việt Nam và Thụy Điển - “Nhìn lại quá khứ - hướng tới tương lai”. 
Không được lãng phí tiền của dân

Không được lãng phí tiền của dân

ANTĐ - Anh Nguyễn Duy Tân (42 tuổi, trú tại Văn Quán, Hà Nội) cho rằng hiện nay tình trạng đầu tư công tràn lan, chất lượng không đảm bảo đang gây thất thoát, lãng phí rất lớn…
Vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ USD

Vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ USD

ANTĐ - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tính đến ngày 20-10, cả nước có 1.050 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 13,077 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012. 
Dự báo kinh tế tăng trưởng 5,4%

Dự báo kinh tế tăng trưởng 5,4%

ANTĐ - Hôm qua, 11-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 
Đã có đà phục hồi

Đã có đà phục hồi

ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng quý 2 cao hơn quý 1, quý 3 cao hơn quý 2, tăng trưởng năm 2013 có thể đạt 5,3-5,4%, là một sự cố gắng lớn. Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẳng định tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng qua so với cùng kỳ năm trước tăng 6,83%, doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 5,3%, thấp hơn năm trước. 

Tổng vốn cam kết viện trợ của Nhật Bản chiếm 30%

Tổng vốn cam kết viện trợ của Nhật Bản chiếm 30%

ANTĐ - Tại hội nghị kinh tế hợp tác đầu tư Việt Nam-Nhật Bản 2013 diễn ra ngày 23-9, ông Nguyễn Xuân Tiến- Phó vụ trưởng Vụ Đối ngoại (Bộ KH-ĐT) cho biết: “Nhật Bản hiện là quốc gia cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 30% tổng cam kết viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam”. 
Việt Nam đạt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ

Việt Nam đạt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ

ANTĐ - Ngày 17-9, Bộ KH-ĐT tổ chức tham vấn cho báo cáo thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Đến nay, tỷ lệ nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 xuống 10,7% trong năm 2010 (theo chuẩn nghèo cũ). 
“Nóng - lạnh” đều đáng ngại

“Nóng - lạnh” đều đáng ngại

ANTĐ - Các doanh nghiệp không lo ngại về lạm phát và lãi suất tín dụng bởi đang từng bước duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, song quan ngại về môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Đó là kết luận được rút ra qua cuộc điều tra hơn 300 doanh nghiệp lớn về thực trạng sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng trong năm 2014 do Vietnam Report vừa công bố. Các danh nghiệp lớn tin tưởng, lạm phát năm nay sẽ không thể lên tới 2 con số, chỉ có khoảng 13,6% doanh nghiệp e ngại lạm phát tăng hơn 10%, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động. 

Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

Mất 5 năm để làm thủ tục phá sản

ANTĐ - Ông Đỗ Tiến Thịnh - Trưởng phòng nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ KH-ĐT) cho biết như vậy tại hội thảo mới được tổ chức liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. 
Thiệt vì làm chưa chặt

Thiệt vì làm chưa chặt

ANTĐ - Chị Phương Thị Hồng Diệp (30 tuổi, trú tại Nhật Tân, Hà Nội) cho rằng với các quy định hiện hành khó đảm bảo quyền lợi cho nhà nước và người lao động khi chủ các doanh nghiệp FDI bỏ  về nước.
Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

Di dân thủy điện Tuyên Quang: Ứng trước 100 tỷ đồng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 100 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Bộ KH-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn từ năm 2014 để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên.