Bồ Đào Nha hết sức coi trọng và mong muốn xây dựng quan hệ kết nối lâu dài với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo De Sousa khẳng định, Bồ Đào Nha hết sức coi trọng và mong muốn xây dựng quan hệ lâu dài và nhiều kết nối với Việt Nam cả về song phương và đa phương, trong đó có cả hợp tác về y tế để ứng phó với thách thức hiện nay trong phòng chống đại dịch.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa

Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Thủ đô Lisbon, chiều 29-10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo De Sousa và tiếp xã giao Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Antonio Filipe Gaiao. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo De Sousa nồng nhiệt chào đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang dự sự kiện đặc biệt quan trọng về phụ nữ do Bồ Đào Nha đăng cai tổ chức và khẳng định các cuộc tiếp xúc song phương nhân dịp này giữa lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục phát triển tích cực giai đoạn hậu Covid-19.

Bày tỏ những tình cảm tốt đẹp và sự khâm phục những nỗ lực của nhân dân Việt Nam, Tổng thống Marcelo Rebelo De Sousa đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Bồ Đào Nha hết sức coi trọng và mong muốn xây dựng quan hệ lâu dài và nhiều kết nối với Việt Nam cả về song phương và đa phương, trong đó có cả hợp tác về y tế để ứng phó với thách thức hiện nay trong phòng chống đại dịch.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy Việt Nam và Bồ Đào Nha luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975; nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm xây dựng định hướng đưa quan hệ song phương phát triển hiệu quả và đa dạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Bồ Đào Nha dành cho đoàn, đánh giá cao vai trò của Bồ Đào Nha trong Liên minh châu Âu (EU) cũng như trong việc tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế mà Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần này là minh chứng.

Phó Chủ tịch nước đánh giá mối bang giao giữa hai nước đã có từ 5 thế kỷ trước khi những người Bồ Đào Nha đầu tiên cập cảng Hội An; vui mừng trước những bước tiến tốt đẹp trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đưa kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước như kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin…

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đề nghị Bồ Đào Nha sớm phê chuẩn Hiệp định Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để tạo xung lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng như giữa hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha về kinh tế phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong những năm tới; đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, đáp ứng lợi ích các doanh nghiệp Việt Nam cũng như người tiêu dùng Bồ Đào Nha và EU.

Trong cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Antonio Filipe Gaiao, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 21 Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, thông tin về các mục tiêu và định hướng phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2010 và 2045. Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha tiếp tục phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam trên các hoạt động đa phương của chính đảng, Cuộc gặp các đảng cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời với vị thế và uy tín của mình tại Bồ Đào Nha và Nghị viện châu Âu, ủng hộ việc sớm phê chuẩn EVIPA.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha Antonio Filipe Gaiao vui mừng có cuộc tiếp xúc làm việc với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, khẳng định đây là dịp quan trọng để tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước, thông tin về các nỗ lực của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha nhằm đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Bồ Đào Nha.