Bộ Công an và Công an Hà Nội phối hợp triệt phá các tụ điểm ma túy

ANTD.VN - Qua công tác nắm và rà soát tình hình hoạt động tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội phát hiện tại xã Đan Phượng có 3 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều dấu hiệu phức tạp...
Một trong những điểm tổ chức "bắc lắc" bị công an triệt phá

Một trong những điểm tổ chức "bắc lắc" bị công an triệt phá

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với CATP Hà Nội phát hiện các quán Karaoke Quỳnh Trang, ở thôn Hạ Mỗ; Karaoke Mai Về, ở thôn Thượng Mỗ; Karaoke Q5, ở thị trấn Phùng (cũ) - xã Đan Phượng (Hà Nội) có biểu hiện hoạt động tội phạm ma túy.

Các quán này đều hoạt động trá hình, mặc dù không còn hoạt động kinh doanh song vẫn bí mật nhận khách đến sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt có thời điểm có hàng trăm lượt khách đến để sử dụng trái phép chất ma túy tại 3 địa điểm quán trên, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn và quanh khu vực.

Phát hiện dấu hiệu đặc biệt phức tạp này, ngày 22-4-2025, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để tập trung lực lượng đấu tranh.

Kết quả vào khoảng 2h30 ngày 28-6-2025, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội chia thành nhiều mũi, tổ công tác tiến hành triển khai đồng loạt kiểm tra 3 quán.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Quá trình kiểm tra phát hiện tại 3 quán có tổng cộng 91 đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 83/91 đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp khác nhau, 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan...

Đến nay, Cục cảnh sát ĐTTP về ma túy đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố bị can đối với 85 đối tượng, trong đó có các đối tượng là chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán trên về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và Không tố giác tội phạm; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.