Bộ Công an tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhằm trao đổi, thống nhất về các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ngày 15-11

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ngày 15-11

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Đoàn công tác về nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên và đề cập tới một số khó khăn làm cản trở phát triển cũng như thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên những năm qua chính là giao thông cách trở, hạ tầng giao thông khó khăn khiến nhà đầu tư ngại đến Điện Biên. Từng bước tháo “nút thắt” này, Điện Biên mong muốn được đầu tư nâng cấp, mở rộng đường từ Sơn La đến Điện Biên; kết nối đường từ Điện Biên với cao tốc Lào Cai - Hà Nội…

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, là tỉnh Tây Bắc có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, việc giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả nước nói chung và phát triển bền vững kinh tế - xã hội Điện Biên nói riêng.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp thường xuyên với Tỉnh ủy Điện Biên trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó khăn, song Điện Biên vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 4,28%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 14,5 nghìn tỷ đồng (tăng 17,23% so với cùng kỳ năm trước); chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là quan tâm, hỗ trợ kịp thời người lao động từ nơi khác trở về. Cùng với đó là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng tỉnh Điện Biên các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng tỉnh Điện Biên các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Điện Biên đạt được trong thu hút đầu tư vào địa bàn; đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các cấp, các ngành địa phương đã chủ động hoạch định giải pháp, tăng cường kết nối nhiều nhà đầu tư uy tín đến khảo sát, ký kết các thỏa thuận, quan tâm nghiên cứu và đề xuất xây dựng các khu đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, sân golf; nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, du lịch…

Nhất trí kiến nghị của tỉnh Điện Biên về việc triển khai các nội dung Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, gồm 3 chương trình lớn: “Bừng sáng Điện Biên”; “Mái ấm nghĩa tình”; “Thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo - an sinh xã hội tạo công ăn việc làm cho người dân” mà mục tiêu chung các chương trình hướng tới là nâng cao đời sống nhân dân, để Điện Biên không còn hộ nghèo phải ở trong những căn nhà tạm, không điện thắp sáng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên phải vào cuộc thực hiện ngay những mục tiêu này bằng nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương và tích cực kêu gọi vận động, tài trợ.

Chia sẻ về những kết quả đáng mừng vừa qua, Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ làm nhà ở cho trên 1.100 hộ nghèo ở huyện Mường Nhé, 600 hộ nghèo huyện Nậm Pồ và tới đây 1.100 hộ nghèo ở huyện Điện Biên… Qua đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện mục tiêu kêu gọi hỗ trợ người nghèo làm mới, sửa chữa nhà để người dân sớm được ở trong ngôi nhà kiên cố; đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên như thời gian qua…

Bộ trưởng Tô lâm cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tiềm năng lợi thế và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV; phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng tỉnh Điện Biên các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19, gồm 10 máy thở, 50 nghìn kit xét nghiệm cùng hơn 40.000 khẩu trang, găng tay y tế…