ANTĐ -9M133 Kornet
(AT-14 Spriggan) đang là tên lửa chống tăng chủ lực của quân đội Nga. Được
trang bị vào giữa thập niên 90 đến nay. Nó là một trong những tên lửa chống
tăng có tầm bắn xa nhất hiện nay.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã đệ
trình lên Quốc hội nước này kế hoạch chi phí mua sắm trang bị, vũ khí chủ yếu
trong 15 năm tới, với tổng trị giá lên đến 130 tỷ euro.
ANTĐ -
Hơn 40 hệ thống pháo phản lực bắn loạt Tornado chuẩn
bị được đưa vào biên chế của các đơn vị pháo binh và bộ binh cơ giới thuộc quân
khu phía Tây (Nga).
ANTĐ -
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cực hiếm, cho thấy, hệ thống
phòng không Tor-M2U khai hoả tên lửa khi đang chạy, điều chưa bất kì hệ thống
nào làm được trên thế giới, trong khi đó, hệ thống S-300 cũng phóng tên lửa trong đêm.
ANTĐ - Trên cơ sở khung gầm Armata, Nga đã thiết kế thành công xe chiến đấu bộ binh hạng nặng mang tên T-15 Armata với khả năng dò ra các mối nguy hiểm sắp đến như lựu đạn và tên lửa chống tăng.
ANTĐ - Ngày 4-11, ông Dmitry Semizorov, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chế tạo máy chính xác trung ương Nga (TsNIITochMash)
cho biết, việc thử nghiệm ban đầu đối với dòng súng bắn tỉa hiện đại của Bộ Quốc
phòng Nga sẽ bắt đầu vào năm tới.
ANTĐ - Pháo Excalibur là loại đạn pháo dẫn đường chính xác được thiết kế theo
nguyên lý "bắn - quên", mang lại hiệu quả tác chiến cao hơn loại đạn
pháo 155mm thông thường đang được quân đội Mỹ sử dụng. Tính toán cho thấy cần từ
10 đến 50 quả đạn pháo thường mới thực hiện được điều mà 1 quả đạn pháo
Excalibur làm được.
ANTĐ -
Phó Chủ tịch công ty Tractor Works, ông Albert Bakov, vừa cho biết, Iraq có kế hoạch mua 500 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 từ Nga, trong khi Ả-Rập Saudi cũng muốn mua 950 chiếc.
ANTĐ - Ngày 1-10, Tư lệnh lực lượng
mặt đất Nga, Đại tướng Oleg Salyukov cho biết, quân đội nước này sẽ tiếp nhận
khoảng 80.000 bộ quân phục “người lính tương lai” Ratnik trước khi kết thúc năm
2015.
ANTĐ -
Theo giám đốc
của nhà sản xuất Kurganmashzavod (công ty con của Tractor
Plants), Alexander Klyuzhev, vào cuối năm 2017, quân đội Nga sẽ nhận được
thêm khoảng 200 xe chiến đấu bộ binh BMP-3.
ANTĐ - Chuyên gia quân sự Vladimir Evseev nhận định, với sự ra đời của siêu xe tăng chiến
đấu mới nhất Armata, chiến thuật chiến tranh hiện đại sẽ thay đổi mãi mãi, tất
cả mọi phương tiện khác đều phải điều chỉnh để thu phục “con quái vật bọc thép”
của Nga.
ANTĐ - Ngày 29-7, Tư lệnh
Lực lượng đổ bộ đường không Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov, cho biết, lực lượng
này dự kiến sẽ tiếp nhận 80 xe bọc
thép chiến đấu trước khi kết thúc năm 2015.
ANTĐ -
Một trong những điều thu hút nhất tại triển lãm quân
sự-kĩ thuật Army-2015 mới diễn ra ở Moscow vào tháng trước, chính là phiên bản
mới của xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT-72.
ANTĐ -
Ngày 30-1, phó
giám đốc điều hành Nhà máy Concern Tractor cho biết, Nga đang chế tạo một loại
xe bọc thép chiến đấu bộ binh (IFV) có khả năng vượt trội so với các mẫu xe của
nước ngoài.
ANTĐ - Ngày 15-1, phó tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không
Nga cho biết, lực lượng này sẽ được biên chế các xe bọc thép đa năng hiện đại đầu
tiên trong năm nay, sau khi được một ủy ban nhà nước phê chuẩn.
ANTĐ - Ngày 6-12, lục
quân Malaysia đã tiếp nhận 12 chiếc đầu tiên trong tổng số 257 chiếc xe bọc
thép chiến đấu bộ binh IFV25 từ tập đoàn công nghệ quốc phòng DRB-Hicom của
chính nước này.
ANTĐ - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20-10 đã phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí các loại trị giá 600 triệu USD cho Iraq, nhằm giúp nước này tăng cường khả năng chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
ANTĐ - Nằm trong chương trình “phô trương” sức mạnh của
NATO nhằm đối phó với Nga, hôm 14-10, xe
tăng của Mỹ đã đến Latvia và được triển khai trên khắp các nước vùng Baltic và
Ba Lan trong hai tuần để chuẩn bị cho các bài tập huấn luyện sắp tới.
ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey ngày 16-9 cho biết, bộ binh Mỹ có thể được triển khai để tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria nếu tình hình đòi hỏi.
ANTĐ - Ngày 16-9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey cho biết, bộ binh Mỹ có thể được triển khai để tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria nếu tình hình đòi hỏi.