Xem xe tăng robot của Nga trình diễn khả năng chiến đấu

Xem xe tăng robot của Nga trình diễn khả năng chiến đấu

ANTD.VN - 2 phương tiện chiến đấu không người lái (UGV) trang bị súng máy hạng nặng và tên lửa chống tăng của Nga vừa tham gia vào cuộc diễn tập quân sự ở ngoại ô Moscow, trong đó nó đã thực hiện khả năng do thám và hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh cơ giới.

Mỹ phát triển lựu đạn đa năng mới

Mỹ phát triển lựu đạn đa năng mới

ANTD.VN - Các kĩ sư của công ty Picatinny Arsenal và Trung tâm Nghiên cứu phát triển vũ khí bộ binh Mỹ (ARDEC) hiện đang nghiên cứu một loại lựu đạn cầm tay mới nhằm cho phép các binh lính linh hoạt hơn trong chiến đấu.
Nga sản xuất đại trà "siêu tăng" Armata T-14 vào năm 2018

Nga sản xuất đại trà "siêu tăng" Armata T-14 vào năm 2018

ANTĐ -Phó giám đốc phụ trách các phương tiện đặc biệt của Tập đoàn Uralvagonzavod, ông Vyacheslav Khalitov vừa cho biết, dây chuyển sản xuất hàng loạt xe tăng Armata T-14 sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2018 và chi phí chế tạo chiếc xe sẽ thấp hơn nhiều so với những mẫu cùng loại của phương Tây. 
Nga sẽ bán hơn 120 trực thăng Mi-28NE, Mi-35M trong 2 năm tới

Nga sẽ bán hơn 120 trực thăng Mi-28NE, Mi-35M trong 2 năm tới

ANTĐ - Ngày 1-7, nhà máy sản xuất máy bay trực thăng quân sự và thương mại Rostvertol cho biết, họ có kế hoạch cung cấp hơn 120 chiếc trực thăng tấn công Mi-28NE và trực thăng Mi-35M cho các khách hàng trong nước và nước ngoài trong năm 2016-2018. 
Hàn Quốc phát triển xe bọc thép bánh hơi mới cho bộ binh

Hàn Quốc phát triển xe bọc thép bánh hơi mới cho bộ binh

ANTĐ - Ngày 7-6, cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, nước này đã phát triển thành công một loại xe bọc thép chiến đấu bánh hơi mới, có thể tăng cường khả năng cơ động và hỏa lực tấn công cho bộ binh. 
[Infographic] M270 MLRS - Uy lực pháo phản lực phóng loạt tiêu chuẩn NATO

[Infographic] M270 MLRS - Uy lực pháo phản lực phóng loạt tiêu chuẩn NATO

ANTĐ -Các dàn pháo phản lực của Mỹ luôn nổi tiếng về độ chính xác so với các đối thủ cùng loại trên thế giới. M270 MLRS hiện được coi là pháo phóng loạt tiêu chuẩn NATO uy lực nhất hiện nay do Mỹ chế tạo. Nó được sử dụng vào các nhiệm vụ chế áp, cô lập và phá hủy mục tiêu đối phương.