TP.HCM:

Bờ bao được vá, người dân trở lại cuộc sống bình thường

ANTĐ -Sau gần một ngày đêm khắc phục sự cố vỡ bờ bao tại rạch Cầu Lan, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, đến 15h chiều 5/12 cơ quan chức năng quận Thủ Đức đã vá được đoạn đê bao bị vỡ.

Trước đó, sự cố vỡ đoạn bờ bao khoảng 20 mét tại rạch Cầu Lan bất ngờ xảy ra lúc 19h đêm 4/12 đã khiến hơn 200 hộ dân tai khu vực không kịp xoay xở, nước tràn vào khu dân cư gây ngập lụt nghiêm trọng.

Tuy cơ quan chức năng quận Thủ Đức đã huy động nhân lực cùng máy móc khắc phục sự cố, vá đoạn bờ bao bị vỡ trong đêm, nhưng do đợt triều cường dâng cao vào lúc gần 3h rạng sáng 5/12, làm nước từ rạch Cầu Lan tràn vào khu dân cư lần 2. Người dân tại khu phố 8 đã có một đêm không ngủ, di tản tài sản, đồ đạc ra khỏi nhà.

Lực lượng khẩn trương đóng cừ tràm, đắp bao cát vá đoạn bờ bao bị vỡ

Sáng 5/12, khi triều cường bắt đầu rút, lực lượng của quận Thủ Đức đã lắp đặt 7 máy bơm công suất lớn tại nhiều vị trí để hút nước ra lại con rạch Ngoài ra, cơ quan chức năng còn điều động máy xúc, bao cát gia cố đoạn bờ bao bị vỡ.

Máy xúc được huy động

Đến 15h chiều nay, công tác khắc phục sự cố trên về cơ bản đã hoàn thành. Nước cũng đã rút tại nhiều hộ gia đình, người dân bắt đầu sắp xếp đồ đạc, vật dụng trở lại cuộc sống thường ngày sau gần một ngày đêm chạy lũ. Cơ quan chức năng vẫn đang họp bàn tìm hướng hỗ trợ người dân sau sự cố trên.

Bờ bao được vá, người dân trở lại cuộc sống bình thường ảnh 3
Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau một đêm thức trắng chạy lũ.