Olympic Sochi bị ví như thời Đức Quốc xã

Olympic Sochi bị ví như thời Đức Quốc xã

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng cả chính phủ Nga đang yêu cầu một lời xin lỗi từ một nhà văn châm biếm của quốc gia này, vì đã ví von Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 không khác gì sự kiện thể thao Berlin 1936 từ thời Đức Quốc xã của trùm phát-xít Adolf Hitler.
Nữ phóng viên ngất xỉu khi đang thu hình trực tiếp

Nữ phóng viên ngất xỉu khi đang thu hình trực tiếp

ANTĐ - Một nữ phóng viên Mỹ đột nhiên ngất xỉu khi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Tuy nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, cô đã tiếp tục công việc của mình một cách suôn sẻ.
Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

ANTĐ - Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ. 
Trung Quốc: Quan chức “làm bậy” khi đi công tác nước ngoài

Trung Quốc: Quan chức “làm bậy” khi đi công tác nước ngoài

ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13-11 đưa tin ông Tống Kình Tùng (ảnh), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong thời gian đi công tác tại bang Victoria, Australia do tình nghi cưỡng hiếp nữ sinh viên hướng dẫn đoàn đại biểu, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Cần đi học trước khi nói vớ vẩn

Cần đi học trước khi nói vớ vẩn

ANTĐ - Một số người với những động cơ khác nhau, nhưng chắc chắn không đồng lòng với đại đa số người dân Việt Nam đang mong muốn một sự ổn định. Họ đang có những hoạt động phức tạp nhằm chống những biện pháp quản lý Internet một cách chính đáng của Nghị định 72/CP. Họ tự phong họ là đại diện cho mạng lưới blog Việt Nam, mặc dù họ chỉ là vài blog lẻ loi luôn tỏ thái độ hằn học với đất nước, luôn tuyên truyền chống lại chủ trương chính sách Nhà nước. 
Tiến sỹ tương lai gây án giết người

Tiến sỹ tương lai gây án giết người

ANTĐ - Sáng sớm 27-9, Hoàng Mộng Thần, 25 tuổi, nghiên cứu sinh người Trung Quốc, thuộc trường UIUC (một cơ sở của Đại học Illinois, Mỹ) tại thị trấn Champaign-Urbana kinh hoàng tỉnh giấc khi phát hiện người bạn trai cũ bất ngờ đột nhập phòng kí túc xá, tay lăm lăm súng đe dọa giết cô.
Bắt giữ kẻ chuyên rạch đùi phụ nữ

Bắt giữ kẻ chuyên rạch đùi phụ nữ

ANTĐ - Ngày 3-9, Công an thị xã Phúc Thanh, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, cho biết đã bắt được nghi phạm liên quan đến hơn 10 vụ rạch chân, tay phụ nữ gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời gian gần đây. Nghi phạm họ Lâm bị bắt giữ đêm 1-9 với một con dao díp giấu trong người.
Tung tính năng mới, Zing Me khẳng định vị thế

Tung tính năng mới, Zing Me khẳng định vị thế

ANTĐ -Mạng xã hội Zing Me liên tục tung ra hàng loạt tính năng mới, đem lại tiện ích thú vị cho người dùng. Với hơn 8 triệu thành viên thường xuyên sử dụng hàng tháng, Zing Me đang khẳng định vị thế và nội lực của mình.
Ông Bạc Hy Lai bác cáo buộc nhận hối lộ

Ông Bạc Hy Lai bác cáo buộc nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 22-8, ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã được đưa ra xét xử tại Tòa án trung cấp thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, với các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. 
Người không có dấu vân tay

Người không có dấu vân tay

ANTĐ - Dấu vân tay được coi là một trong những phương pháp xác định nhân thân chuẩn xác nhất hiện nay. Thế nhưng, trước hiện tượng có một số người không hề có vân tay, khi lăn ngón tay của họ lên một miếng kính trơn sạch không hề lưu lại một dấu vết gì. Từ các đầu ngón tay đó có khả năng tóe ra các tia lửa, chữa bệnh thần kỳ, thậm chí có thể thoát tội… 

 J-20 Trung Quốc có nguyên mẫu từ máy bay MiG-1.44 của Nga?

J-20 Trung Quốc có nguyên mẫu từ máy bay MiG-1.44 của Nga?

ANTĐ - Ngày 27-6 vừa qua, trên trang Blog công nghệ Gizmodo của Mỹ cho biết, công ty “Big Picture” của nước này vừa tiết lộ một thông tin quân sự tối mật có liên quan đến máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc.
Quan tham vung tay nuôi bồ nhí

Quan tham vung tay nuôi bồ nhí

ANTĐ - Đoạn video dâm loạn của một quan chức Trung Quốc sau 30 phút đăng trên blog của Kỷ Anh Nam - người dẫn chương trình kênh truyền hình kinh tế và du lịch Trung Quốc, đã có hơn 90.000 lượt truy cập. Mặc dù địa chỉ xem đã bị chặn nhưng những bức ảnh và thông tin về cuộc sống xa xỉ, dâm ô của vị quan này ngày một phơi bày nhiều thêm.

Lo gì virus tấn công

Lo gì virus tấn công

ANTĐ - Trong cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM, Chủ tịch nước giải đáp rất nhiều thắc mắc về chuyện quốc gia đại sự. Bản thân tôi rất tâm đắc một điều.
Ai có tên trong danh sách “đen” của “gái gọi”?

Ai có tên trong danh sách “đen” của “gái gọi”?

ANTĐ - Ngày 11-6, cộng đồng cư dân mạng sôi lên sùng sục, liên tục “share” (chia sẻ) trang WordPress của một cô gái trẻ tự nhận đã hành nghề “gái gọi” trong nhiều năm và hiện đang có dự định giải nghệ. Theo như chủ nhân của blog gây “sốc” này, cô có “tên giao dịch” là Trúc Mai. Điều cô làm cư dân mạng sôi sục là trước khi giải nghệ, cô quyết định công bố  danh sách số điện thoại “khách hàng” với lời mở “sẽ tiếp tục cập nhật”…

Không để lòng yêu nước chân chính bị lợi dụng

Không để lòng yêu nước chân chính bị lợi dụng

ANTĐ - Thời gian qua, lợi dụng tình hình căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc; bất chấp các nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo, một số trang blog xấu, trang mạng phản động đã phát đi lời kêu gọi biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc vào chủ nhật, ngày 2-6, tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), và công viên 30-4 (TP Hồ Chí Minh). 
Tự tử vì mẹ sinh em bé

Tự tử vì mẹ sinh em bé

ANTĐ - Gia đình cô bé Justice Williams tại quận Bronx- thành phố New York(Mỹ) không thể ngờ con gái mình lại biến câu nói “Con muốn chết” thành sự thật.