Nhiếp ảnh gia Việt Nam bội thu giải thưởng

Nhiếp ảnh gia Việt Nam bội thu giải thưởng

ANTĐ - Các nhiếp ảnh gia Việt Nam đã thắng lớn ở nhiều hạng mục giải thưởng tại cuộc thi Photo Club Novi Sad do Cộng hòa Serbia tổ chức với sự tham dự của hàng trăm tác giả ở 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Cửa hàng Việt nhưng chỉ bán cho Tây?

Cửa hàng Việt nhưng chỉ bán cho Tây?

ANTĐ - Gần đây, dư luận bức xúc trước thông tin một vài cửa hàng kinh doanh hàng hóa của Việt Nam, tồn tại trên đất nước Việt Nam nhưng lại không bán hàng cho khách Việt mà chỉ bán cho khách nước ngoài. Đây tưởng là những câu chuyện cá biệt, nhưng thực tế ở không ít cửa hàng Việt Nam từ lâu đã tồn tại sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa khách Việt và khách Tây.
Dùng xăng đốt vợ cho hả giận

Dùng xăng đốt vợ cho hả giận

ANTĐ - Ngày 29-3 CATP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã chuyển giao đối tượng Châu Văn Nở (SN 1976, trú khu phố 4, phường Đức Long, TP Phan Thiết) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh này để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
“Bênh” con, cha thiệt mạng

“Bênh” con, cha thiệt mạng

ANTĐ - Chiều 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Võ Ngọc Lợi (tức Bờm, SN 1996) và Dương Hoàng Thân (SN 1997, cùng trú thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người. 
Khởi tố giám đốc chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng thủ đoạn mua bán chồng chéo, làm ăn chụp giật, giám đốc 1 doanh nghiệp đã chiếm đoạt tiền tỷ của các đối tác rồi có dấu hiệu lẩn tránh nhưng đã bị cơ quan phát luật điều tra.
Côn đồ quậy đám cưới, đánh công an

Côn đồ quậy đám cưới, đánh công an

ANTĐ - Từ mâu thuẫn tại đám cưới, 2 côn đồ chặn đánh người, khi lực lượng công an xã đến can thiệp thì cả trưởng và phó công an xã đều bị những tên côn đồ truy sát
Sách ảnh về văn hóa Chăm

Sách ảnh về văn hóa Chăm

ANTĐ - Với tên gọi, “Di sản văn hóa Chăm”, lần đầu tiên  một cuốn sách ảnh được ấn hành với 5 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Chăm La tinh và đặc biệt là ngôn ngữ Chăm cổ. Được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Văn Kự, sách dày 168 trang với 175 bức ảnh, bản vẽ, bản đồ, giới thiệu khái quát các đền tháp Chăm còn lại nằm rải rác suốt dải đất miền Trung từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận.