Lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Hàn diễn tập đối phó Triều Tiên phóng tên lửa

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Hàn diễn tập đối phó Triều Tiên phóng tên lửa

ANTĐ - Ngày 4-2, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tới Hàn Quốc để tiến hành một cuộc diễn tập quân sự chung với binh lính nước này khi họ đang tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu chung để đối phó với khả năng Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa.

Infographic: M2A3 Bradley - Taxi chiến trường của lục quân Mỹ

Infographic: M2A3 Bradley - Taxi chiến trường của lục quân Mỹ

ANTĐ - Kết hợp với xe tăng M1Abram, xe M2A3 Bradley chính là cặp "song kiếm hợp bích" khi tấn công đối phương. Chúng là nỗi kinh hoàng cho lực lượng tăng thiết giáp của Iraq trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991. Bradley có tháp pháo khá hầm hố với pháo chính M242 25 mm, súng máy đồng trục M240C 7,62 mm cùng bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW. M2A3 có hệ thống tìm kiếm-chỉ thị mục tiêu cực kỳ hiện đại dựa trên công nghệ FLIR thế hệ 2 cùng một hệ thống quang-điện tử. Chúng có khả năng chở 7 binh lính với trang thiết bị đầy đủ.

Nga phát triển "bò rừng" Zubr thế hệ mới

Nga phát triển "bò rừng" Zubr thế hệ mới

ANTĐ - Truyền thông Nga vừa đưa tin vào hôm 20-10, hãng sản xuất thiết bị quân sự Almaz CMDB của Nga hiện đang phát triển một thế hệ tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn mới.  
G36 gặp lỗi, Đức mua vội 1.200 khẩu súng trường thay thế

G36 gặp lỗi, Đức mua vội 1.200 khẩu súng trường thay thế

ANTĐ - Trước việc súng G36 đang gặp vấn đề sự chuẩn xác, Thứ trưởng Quốc phòng Đức Katrin Suder vừa quyết định dành khoảng 18 triệu euro để mua thêm 600 khẩu súng trường tấn công KH417 và 600 súng máy MG4 để cho binh lính trực chiến sử dụng tạm, thông tin này được tờ Sueddeutsche Zeitung đăng tải vào ngày 28-8.