Bình Dương bị chia điểm trong ngày nhận cúp V-League 2014

ANTĐ - Mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận cuối để ngày đăng quang thêm ý nghĩa của thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã không thành hiện thực, khi SHB Đà Nẵng đã buộc tân vương của giải phải chia điểm ngay trên sân Gò Đậu.

17h chiều nay 10-8, đồng loạt diễn ra các trận đấu lượt cuối V-League 2014. Dù đã chắc chắn giành chức vô địch sớm một vòng nhưng CLB Bình Dương vẫn khát khao có được chiến thắng, thậm chí là chiến thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng để buổi lễ nhận cúp và rước cúp trên sân nhà thêm phần ý nghĩa.

Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 14, SHB Đà Nẵng đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng đó của chủ nhà với bàn thắng của Đoàn Hùng Sơn. Phút 37, khán giả Bình Dương có dịp ăn mừng khi Đặng Văn Thành nhận đường chuyền của Asbass trước khi sút tung lưới đội khách.

SHB Đà Nẵng (áo trắng) buộc tân vương chia điểm trong ngày nhận cúp

Tuy nhiên, cũng kể từ bàn thắng này, trận đấu có phần chùng xuống. Càng về cuối trận, Bình Dương càng cho thấy ý đồ thủ hòa để bảo toàn tỷ số, chấp nhận chia điểm. Kết quả sau đó diễn ra đúng như mong muốn của đội chủ nhà.

Với 1 điểm nhận được, Bình Dương giữ vị trí số 1 V-League 2014 với 49 điểm. Trong khi đó, dù bị thua Hà Nội T&T (xếp nhì với 47 điểm) 2-5 trên sân Hàng Đẫy, song Thanh Hóa (40 điểm) vẫn đạt được mục đích giành HCĐ, bởi hơn đội xếp sau - SHB Đà Nẵng, đúng 1 điểm. Xếp chót V-League 2014 là An Giang - 12 điểm. Với kết quả này, đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ phải đá play-off với Cần Thơ (đội hạng 3 hạng Nhất 2014) để tranh suất chơi V-League 2015.

Kết quả lượt trận cuối

CLB Bình Dương tổ chức lễ nhận cúp và rước cúp hoành tráng

Ngay sau trận đấu giữa Bình Dương và SHB Đà Nẵng, BTC giải đã tổ chức Lễ trao Cúp và giải thưởng 4 tỷ đồng cho tân vương Bình Dương. Ngoài ra, thầy trò HLV Lê Thụy Hải còn nhận giấy khen và 1 tỷ đồng tiền thưởng từ UBND tỉnh Bình Dương. Phía nhà tài trợ Becamex cũng cho biết sẽ thưởng 6,5 tỷ đồng cho 13 trận thắng của đội tại giải và 5 tỷ đồng cho chức vô địch. Nếu thắng Hải Phòng trong trận chung kết Cúp quốc gia ngày 17-8 tới, Bình Dương còn nhận thêm 1 tỷ đồng từ BTC (thua nhận 500 triệu đồng) và khoảng 2 tỷ đồng từ nhà tài trợ. Tính trung bình, mỗi thành viên CLB Bình Dương nhận tới gần 1 tỷ đồng. Một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Lê Thụy Hải trong mùa giải V-League 2014 đầy sóng gió. Với chức vô địch này, Bình Dương đi vào lịch sử V-League với tư cách đội duy nhất giành 3 lần đoạt cúp.