Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

ANTD.VN - Ngày 27-6, trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 50, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận thường niên về Quyền phụ nữ tại Geneva, Thụy Sĩ. Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.
Việt Nam nỗ lực bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực

Việt Nam nỗ lực bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực

ANTD.VN - Sáng 28-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN) tổ chức Hội thảo quốc tế về “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”. Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của trên 100 đại biểu quốc tế và trong nước.
Việt Nam nỗ lực thực hiện công tác bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ

Việt Nam nỗ lực thực hiện công tác bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ

ANTD.VN - “Các quốc gia thành viên ASEAN cần có những biện pháp tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng số của phụ nữ, đồng thời chú trọng đến việc phổ cập công nghệ số và các kỹ năng cần thiết cho trẻ em gái, góp phần đảm bảo sự thành công của thế hệ tiếp theo” - Đây là đề nghị được Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 4 tổ chức ngày 15-10 theo hình thức trực tuyến.
Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

ANTD.VN - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng, các địa phương hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 15-12, với chủ đề: “Bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Thu hẹp khoảng cách giới, số lượng nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp gia tăng

Thu hẹp khoảng cách giới, số lượng nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp gia tăng

ANTD.VN - Ngày 12/8, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân

ANTD.VN -  Sáng 29-3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND chủ trì Hội nghị.
Chiếm gần nửa thị trường lao động, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo vẫn thấp

Chiếm gần nửa thị trường lao động, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo vẫn thấp

ANTD.VN - Theo Tổ chức Lao động quốc tế, phụ nữ Việt Nam dành trung bình mỗi tuần 20,2 giờ để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi chợ, chăm sóc gia đình và con cái trong khi nam giới chỉ dành 10,7 giờ cho những công việc này. Gần 20% nam giới thậm chí không hề dành chút thời gian nào cho việc nhà.

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới

ANTD.VN - Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý

Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý

ANTD.VN -  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”. Mục tiêu là đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Những quốc gia tốt nhất để phụ nữ sinh sống

[ẢNH] Những quốc gia có thể biến cuộc sống của phụ nữ thành 'bà hoàng'

ANTD.VN - Trang web Nestpick của Đức mới đây đã có một nghiên cứu dựa trên khảo sát 100 quốc gia, tiết lộ những nơi tốt nhất và tồi tệ nhất để sinh sống nếu bạn là phụ nữ. Nghiên cứu đã đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như mức độ chênh lệch lương theo giới tính, sự an toàn, điều kiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe….