- Mỹ điều hàng trăm lính thủy quân lục chiến tới Los Angeles
- Los Angeles: Đám đông thanh thiếu niên tấn công người đàn ông giữa ban ngày
- Mỹ: Nổ súng tại Los Angeles, cảnh sát truy đuổi và bắt giữ nghi phạm
![]() |
Hàng nghìn người tham gia biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ ở thành phố New York |
Cụ thể, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) của chính quyền liên bang Mỹ tại Quảng trường Foley ở thành phố New York.
Một số người biểu tình cầm biểu ngữ có dòng chữ “ICE rời khỏi New York”, trong khi những người khác hô vang “Tại sao các người lại mặc đồ chống bạo loạn? Tôi không thấy có bạo loạn nào ở đây”.
Shirley, một người biểu tình 29 tuổi, đã chỉ trích chính quyền của ông Trump vì nhắm vào người lao động, điều mà cô gọi là trái ngược với bản chất của nước Mỹ. “Tôi có cha mẹ là người nhập cư”, cô nói, với một lá cờ Mexico cỡ lớn khoác trên lưng, “Hôm nay tôi ở đây để nhắc nhở mọi người rằng Mỹ khởi đầu là một quốc gia nhập cư, và đây là quốc gia của những người nhập cư”.
Hàng nghìn người cũng tụ tập bên ngoài tòa án di trú ở Chicago, sau đó diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố, đánh trống và hô vang: “Không trục xuất nữa!”.
![]() |
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở New York |
Tại Atlanta, hàng trăm người đã diễu hành dọc theo Đường cao tốc Buford để thể hiện sự đoàn kết với Los Angeles, kênh 11 Alive News đưa tin. Những người biểu tình cũng diễu hành ở Omaha vào ngày 10-6 để phản đối ICE, sau khi khoảng 80 người được cho là đã bị bắt trong cuộc đột kích của lực lượng chức năng vào một nhà máy đóng gói thịt.
Tại Seattle, một đám đông gồm khoảng 50 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa nhà liên bang Henry M Jackson ở trung tâm thành phố để thể hiện sự đoàn kết với những người biểu tình ở Los Angeles, theo tờ Seattle Times.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn cũng diễn ra tại Dallas và Austin vào ngày 10-6, và có tới 1.800 cuộc biểu tình được lên kế hoạch trên toàn quốc vào hôm 14-6, đúng ngày sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây cũng là ngày dự kiến diễn ra lễ duyệt binh tại Thủ đô Washington D.C.