Biểu dương nỗ lực, chủ động của huyện Mê Linh trong công tác phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết: “Từ đầu tháng 7 đến 26-8, trên địa bàn huyện có 15 ca F0 tại cộng đồng.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo truy vết, khoanh vùng và cách ly các trường hợp liên quan, các lực lượng huyện Mê Linh tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo giãn cách xã hội; triển khai kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19, đồng thời luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người lao động tạm trú, người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vacxin phòng ngừa Covid-19.

Tai buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của huyện Mê Linh trong công tác phòng chống dịch, đã triển khai tốt công tác tiêm phòng vac xin Covid – 19 đạt gần 40%; tích cực hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời nhấn mạnh, qua 4 đợt dịch, huyện Mê Linh có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, tuy nhiên là địa bàn tiếp giáp với nhiều địa phương, lại có khu công nghiệp Quang Minh hoạt động, thu hút hơn 300 doanh nghiệp, với khoảng 40.000 lao động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch Covid -19 là rất cao. Do vậy, huyện Mê Linh cần phải tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đặc biệt coi trọng công tác này.

Về công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp Quang Minh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến giao huyện Mê Linh chủ động chọn 1 trong 2 phương án: “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, song vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các doanh nghiệp.

Cùng với đó, huyện cũng phải giữ vững các “vùng xanh”; tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên nơi có nguy cơ cao; tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng; triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh; tăng cường hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố về công tác phòng chống dịch; siết chặt quy định giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy đi đường; xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Kiểm tra thực tế chốt kiểm soát covid-19 tại xã Tiền Phong; khu cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA xã Tiền Phong và các chốt tự quản vùng xanh tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, đồng chí phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ nhiệm vụ quan trọng phòng chống dịch hiệu quả không chỉ từ nỗ lực của lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của người dân.

Với những cách làm hay, sáng tạo tại địa bàn đang phát huy hiệu quả, huyện Mê Linh cần tiếp tục thực hiện tích cực cuộc vận động “người an toàn”, “ngõ an toàn”, “thôn xóm an toàn”, “xã, phường an toàn” và tiến tới xây dựng “huyện an toàn”.