Biểu diễn vở opera “gây sốc” tại Hà Nội

ANTĐ - “Cosi fan Tutte” – vở opera của Mozart đã từng gây chấn động ngay từ khi ra đời vào thế kỷ 18 sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền) vào 20h ngày 25-4. 

Được viết vào năm 1790, nhưng vở opera này được đánh giá là đi trước thời đại với câu chuyện xung quanh các mối quan hệ tình yêu, tình dục, sự chung thủy đối với bạn đời. Vở nhạc kịch này từng bị cấm diễn ở nhiều nơi do bị cho là “vô đạo đức” trước khi trở lại sân khấu vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. “Cosi fan Tutte” sẽ được biểu diễn bởi các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam bằng ngôn ngữ tiếng Ý, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.