Biến thể Omicron lan nhanh, Covid-19 tấn công trẻ em Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao kết hợp với mùa nghỉ lễ bận rộn khiến số trẻ em trên khắp nước Mỹ bị lây nhiễm tăng cao đột biến. Các bệnh viện nhi đang chuẩn bị để đối phó với tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.
Trẻ em là đối tượng hiện có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao nhất tại Mỹ

Trẻ em là đối tượng hiện có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao nhất tại Mỹ

Số trẻ em nhập viện tăng kỷ lục

Số ca nhập viện vì Covid-19 ở trẻ em Mỹ tiếp tục tăng và gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 9-2021. Trong tuần kết thúc vào ngày 24-12, trung bình 262 trẻ em phải nhập viện vì Covid-19 mỗi ngày, tăng 35% so với tuần trước đó, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tiến sĩ Roberta DeBiasi, Trưởng khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia ở Washington cho biết, đó là một dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron mới đang lan truyền nhanh trong cộng đồng.

“Chúng tôi vừa chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ dương tính với 48% số trường hợp xét nghiệm. Con số này cao hơn nhiều so với các đợt trước khi tỷ lệ nhiều nhất là 17%. So với đợt trước, nếu chúng tôi ghi nhận 80 lượt dương tính mỗi ngày thì hiện nay là gần 200 lượt. Vì vậy, nó rất, rất dễ lây lan. Nhưng cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn. Chúng tôi chưa thấy có sự khác biệt nào về mức độ nghiêm trọng”, bà Roberta DeBiasi nói.

Tương tự, Bệnh viện Nhi Ann & Robert H. Lurie ở Chicago cho biết, số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính là “cực kỳ cao”, bác sĩ Larry Kociolek, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bệnh viện nói. “Số ca nhập viện đã tăng gấp 4 lần so với mức trung bình trong tuần qua. May mắn, rất nhiều trường hợp ở dạng nhẹ hoặc dương tính ngẫu nhiên, vì chúng tôi sàng lọc tất cả trẻ em trước khi làm thủ thuật và tại thời điểm nhập viện. Thực sự không thấy bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng trẻ em nhập khu hồi sức tích cực”. Bác sĩ Kociolek cho biết thêm, một nửa số ca nhập viện là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ em trong độ tuổi đó chưa đủ điều kiện để được tiêm chủng. “Tôi nghĩ rằng chúng ta chắc chắn đang thấy tác động của vaccine đối với trẻ em trên 5 tuổi”.

“Đó là một mối lo ngại đặc biệt bởi đối tượng là những trẻ dưới 5 tuổi không thể tiêm vaccine hoặc những trẻ em trên 5 tuổi nhưng chưa được tiêm chủng đầy đủ”, bác sĩ Stanley Spinner, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Texas cho biết. Theo bác sĩ Spinner so với các biến thể trước đó, ông cũng không thấy bằng chứng nào cho thấy bệnh nhi nhiễm Omicron nhẹ hơn. “Chúng ta cố không để một đứa trẻ phải nhập viện. Vì vậy, nếu chúng nhập viện, có nghĩa là chúng đã khá ốm yếu. Hầu hết những đứa trẻ mà chúng tôi tiếp nhận vì nhiễm Covid-19 đều có vấn đề về hô hấp, sẽ cần oxy và một số hỗ trợ khác”.

Covid-19 tìm được ngách mới: trẻ em

“Hiện đại dịch đang lan khắp các cộng đồng và chắc chắn nó ảnh hưởng đến trẻ em. Đó là điều mới so với năm ngoái”, Tiến sĩ Juan Salazar, bác sĩ trưởng tại Trung tâm Y tế Trẻ em Hartford, bang Connecticut nói. Theo ước tính, chỉ khoảng một phần ba số trẻ em ở Connecticut từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Có lẽ hiện thời các cuộc tụ họp đã tự do hơn, hay quy định về đeo khẩu trang cũng đã bị nới lỏng. Các gia đình cảm thấy mệt mỏi, họ không sẵn sàng tuân theo một số chính sách cách ly nghiêm ngặt từ 1 năm trước. Và do đó, biến thể mới Omircron lây truyền rộng rãi hơn. Từ đó, nó ảnh hưởng đến trẻ em, nhóm dân số đến thời điểm này có nguy cơ cao nhất vì nhiều trẻ chưa tiêm chủng”, ông Juan Salazar lý giải về việc trẻ em dễ dàng lây nhiễm virus.

Các chuyên gia y tế Mỹ khuyên các bậc cha mẹ cần để mắt đến việc bảo vệ con cái, ví như giữ khoảng cách hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người lạ. Cùng với đó, việc người lớn trong gia đình tiêm vaccine cũng góp phần bảo vệ trẻ em chưa được tiêm chủng.

“Có lẽ hiện thời các cuộc tụ họp đã tự do hơn, hay quy định về đeo khẩu trang cũng đã bị nới lỏng. Các gia đình cảm thấy mệt mỏi, họ không sẵn sàng tuân theo một số chính sách cách ly nghiêm ngặt từ 1 năm trước. Và do đó, biến thể mới Omircron lây truyền rộng rãi hơn. Từ đó, nó ảnh hưởng đến trẻ em, nhóm dân số đến thời điểm này có nguy cơ cao nhất vì nhiều trẻ chưa tiêm chủng”

Tiến sĩ Juan Salazar (Bác sĩ trưởng tại Trung tâm Y tế Trẻ em Hartford, bang Connecticut, Mỹ)