Biện pháp ngặn chặn tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với học đường.
Công an huyện Thanh Oai tích cực phối hợp các trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công an huyện Thanh Oai tích cực phối hợp các trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật trong học đường có vai trò quan trọng, Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với Phòng giáo dục – đào tạo huyện, các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học đường.

Qua nghiên cứu thực tiễn, CAH Thanh Oai đã đưa các nội dụng phong phú, phù hợp với từng đối tượng học sinh, nhà trường để qua đó các em tiếp cận, lĩnh hội theo chủ đề.

Điển hình như chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật – đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai”; “Tuyên tuyền phòng, chống ma tuý; phòng tránh tác hại của thuốc lá điện tử; nhận diện, đẩy lùi bạo lực học đường; phổ biến giáo dục kiến thức, chấp hành luật giao thông đường bộ”…Các chuyên đề nay đã giúp các học sinh, thày cô nhận diện được tác hại ma túy, thuốc lá điện tử, tệ nạn xã hội và cách phòng chống.

Quý I năm 2023, theo đó 100% nhà trường thuộc khối học sinh Tiểu học và THCS, PTTH trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền nắm bắt những kỹ năng cơ bản phòng ngừa, cảnh giác tội phạm.

Qua một thời gian tích cực tuyên truyền lồng ghép, sinh hoạt đầu giờ, pa nô, áp phích… tình hình an ninh trật tự tại các trường học trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc mang tính chất nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật của học sinh đã có chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng đua xe trái phép, ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhận thức được tác hại và sự nguy hiểm khi sử dụng thuốc lá điện tử cũng như các chất ma túy.