Bị Ukraine dọa kiện về Crimea, Nga nói gì?

ANTD.VN - Sau khi Ukraine đe dọa sẽ kiện Nga vì “chiếm” bán đảo Crimea của họ, cơ quan “đầu não” của Nga – Điện Kremlin – đã có tuyên bố đáp trả mạnh mẽ.

Ông Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng dùng luật để đối đầu với "đòn luật" của Ukraine

Cụ thể, Thư ký Báo chí Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã tuyên bố rằng, nếu Ukraine “dám” kiện họ, Nga sẽ có hành động pháp lý trả đũa tương xứng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Khi được hỏi liệu điện Kremlin đã nắm được thông tin Kiev chuẩn bị gửi đơn lên Tòa Trọng tài Quốc tế để kiện về Crimea hay chưa, ông Peskov nói rằng họ đã theo dõi đầy đủ từ báo chí cũng như qua những lời phát biểu của các quan chức Ukraine. Song “nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ dùng tất cả công cụ của luật nhân đạo quốc tế để đáp trả đơn kiện đó và bảo vệ quyền lợi quốc gia”.

Trước khi vời tới Tòa Trọng tài Quốc tế, Ukraine đã nộp 4 đơn kiện khác nhau lên Tòa án Nhân quyền châu Âu để đòi Nga phải bồi thường cho những tổn thất lợi ích của Kiev tại các khu vực Crimea và Donbass. Song Moscow luôn giữ quan điểm phản đối tất cả “đòi hỏi phi lý” đó.