TP.HCM:

Bị truy sát đến chết vì không chịu chung tiền thua bạc

ANTĐ -Không chấp nhận cho Dốp nghỉ khi chưa chung tiền thua bạc, Hiển lấy dao bấm hăm dọa. Khi hai bên lao vào nhau ẩu đả, Dốp hứng nhiều nhát dao và tử vong sau đó tại bệnh viện. 

Vụ ẩu đả làm một người chết xảy ra vào chiều 14/12 tại khách sạn H.H nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp và công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM truy bắt những đối tượng có liên quan.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh A Dốp (SN 1988, ngụ quận Phú Nhuận). Anh Dốp được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Gò Vấp, với 2 vết chém ở tay và đùi nhưng đã không qua khỏi.

Theo thông tin điều tra, rạng sáng 14/12 Huỳnh Thị Mỹ Dung (SN 1986, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Gò Vấp) thuê khách sạn H.H nghỉ một mình. 15h chiều cùng ngày A Dốp đến sau đó cả hai sử dụng ma túy và đánh bài ăn tiền.

Dung thua hết tiền nên gọi cho Nguyễn Minh Thanh (SN 1997, ngụ quận 12) mượn 1 triệu đồng. Dung tiếp tục gọi điện thoại rủ Nguyễn Công Hiển (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp) đến đánh bạc. Lúc này có Võ Phúc Quỳnh (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) cũng đến chơi.

Khi Dung, Hiển và Dốp đang sát phạt thì Dốp nghe điện thoại sau đó tuyên bố nghỉ chơi. Vì thắng ván bài này nên Hiển yêu cầu Dung và Dốp trả tiền mới được nghỉ. Dốp không đồng ý và sau đó xảy ra cãi vả kịch liệt với Hiển. Dốp cầm súng điện phòng thân, Hiển cũng rút dao bấm lăm le. Hai bên khiêu khích nhau, những người trên không khuyên giải được nên đã bỏ đi.  

Sau màn đấu khẩu Hiển và Dốp xông vào nhau ăn thua đủ. Trong lúc ẩu đả trước phòng khách sạn, Dốp bị Hiển đâm nhiều nhát tháo chạy ra đường Nguyễn Văn Lượng. Khi Hiển chạy ra đường tìm Dốp thì gặp người quen là Trần Hoàng Nhi (SN 1986, cùng ngụ quận Gò Vấp), người này lấy xe chở Hiển lùng Dốp nhưng không gặp.

Trong khi đó Dốp bị nhiều vết đâm lết đến chốt dân phòng phường 17, quận Gò Vấp, thì bất tỉnh. Người dân phát hiện liền đưa đi cấp cứu nhưng Dốp đã tử vong vì mất máu cấp.

Bước đầu cơ quan công an bắt khẩn cấp đối tượng Hiển về hành vi “Giết người”. 4 người còn lại là Dung, Thanh, Nhi và Quỳnh bị điều tra về hành vi “không tố giác tội phạm”.