Bí tiền, lừa chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người yêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Biết bạn gái có thể huy động được số tiền lớn, đối tượng Đức lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Viện KSND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Đông Đức (SN 1984), trú tại huyện Yên Lạc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Đức

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Đức

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Đức quen biết và phát sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị H. (SN 1986), trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Khoảng giữa tháng 3-2022, Đức đến nhà chị H. chơi và ở lại hơn 10 ngày, Quá trình này, đối tượng đưa ra thông tin đang có thửa đất tranh chấp với người họ hàng ở khu đô thị Nam Đầm Vạc, Vĩnh Phúc, và cần 1,5 tỷ đồng để giải quyết.

Do tin tưởng người yêu, chị H. đã đi vay được 1,3 tỷ đồng đưa cho Đức. Ôm số tiền lớn, Đức bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với chị H.

Tiếp nhận trình báo của chị H và tổ chức điều tra, Công an huyện Bình Xuyên xác định đối tượng Đức đang bỏ trốn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đưa Đức về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Bước đầu, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Đông Đức, thu giữ 1 xe ô tô, số tiền 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản liên quan.