Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến dự lễ giao, nhận quân tại huyện Đông Anh sáng nay, 27-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên và đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của Thủ đô anh hùng.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tân binh huyện Đông Anh

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tân binh huyện Đông Anh

Sáng nay, 27-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến dự lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021 tại huyện Đông Anh và động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Lễ giao nhận quân năm nay được rút ngắn chương trình so với những năm trước, bảo đảm nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19. Ngay tại lễ giao, nhận quân, tất cả đại biểu tham gia đều được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ trước khi vào khu vực sân vận động huyện.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân binh

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân binh

Tặng hoa chúc mừng, tiễn các tân binh tại sân vận động huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của huyện Đông Anh anh hùng và Thủ đô Hà Nội anh hùng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, trong đợt giao quân này, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 197 tân binh và 42 chiến sĩ công an nghĩa vụ.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh mong muốn các tân binh chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội, ra sức học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” và danh hiệu “Người chiến sĩ Công an” trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh huyện Thanh Trì
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh huyện Thanh Trì

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Thanh Trì.

Năm 2021, huyện Thanh Trì có 166 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính.