Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng các đơn vị thuộc Công an Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay (14-8), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Gia Lâm và tổ công tác Y12/141 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 / 19-8-2015).

Cùng đi với đoàn có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, và đại diện một số sở, ban, ngành của thành phố.

Đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của CATP Hà Nội nói chung, trong đó có Phòng Cảnh sát hình sự - đơn vị tiêu biểu, địa chỉ niềm tin của người dân cả nước.

Nhìn lại những đóng góp quan trọng của đơn vị trong 70 năm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá: “Công an Hà Nội không chỉ trực tiếp cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, chiến đấu đánh thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng Thủ đô hòa bình, văn minh, giàu đẹp”.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng các đơn vị thuộc Công an Hà Nội ảnh 2Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo kết quả của đơn vị

Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự trong số vàng truyền thống

Đồng chí Phạm Quang Nghị tin tưởng với truyền thống đơn vị 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng, 2 thủ trưởng trực tiếp từng lãnh đạo Phòng là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang giữ các chức vụ quan trọng của CATP và Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ không ngừng phát triển, tiếp tục giành nhiều chiến công xuất sắc, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khẳng định món quà lớn nhất đối với lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự chính là niềm tin mà Đảng bộ, chính quyền và gần 10 triệu người dân Thủ đô đã trao gửi, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hy vọng lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục là “quả đấm thép” của Công an Thủ đô, khẳng định sức mạnh và sự tinh nhuệ bằng những chuyên án lớn.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy, với vai trò chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, trong suốt quá trình thành lập và phát triển, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP đã triệt xóa hành chục nghìn băng nhóm tội phạm, giải quyết dứt điểm và hạn chế các địa bàn, tụ điểm phức tạp. Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, UBND và Ban Giám đốc CATP, sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và nhân dân cả nước, trung bình mỗi năm Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, tổ chức điều tra khám phá gần 4.000 vụ, 6.000 đối tượng hình sự, điều tra làm rõ 97% số vụ trọng án. Trụ sở số 7 Thiền Quang luôn được người dân tin tưởng, yêu mến gọi bằng cái tên: “Thương hiệu niềm tin”.

Đến thăm và tặng quà CAH Gia Lâm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Nghị đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúc mừng đơn vị chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Phạm Quang Nghị đến thăm CAH Gia Lâm

và tặng quà đơn vị nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của khối công an cấp quận, huyện, trong những năm qua, CAH Gia Lâm luôn chủ động nắm tình hình, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, có nhiều giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Nhận định công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm như Thủ đô Hà Nội sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, đồng chí Phạm Quang Nghị mong rằng tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ CAH Gia Lâm sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong sáng 14-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đoàn công tác Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà Tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tràng Tiền – Hàng Bài.

Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng hoa chỉ huy tổ công tác Y12/141

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cũng đặc biệt quan tâm đến CBCS tham gia các tổ công tác

Trực tiếp chứng kiến tổ công tác làm nhiệm vụ trong điều kiện nắng nóng và nghe báo cáo về việc 1 đồng chí trong tổ công tác 141 bị một đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay khi làm nhiệm vụ vào chiều 8-8, đồng chí Phạm Quang Nghị đã động viên, chia sẻ với những khó khăn, nguy hiểm mà lực lượng liên quân phải đối mặt trong quá trình thi hành công vụ.

Khẳng định 141 là mô hình hiệu quả được CATP Hà Nội triển khai nhằm kiềm chế phạm pháp hình sự, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị Công an Hà Nội cần tiếp tục nhân rộng mô hình, để qua đó ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.