Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Cán bộ thuế phải khiến người nộp thuế "tâm phục khẩu phục"

ANTD.VN - Tổng thu ngân sách ước thực hiện 7 tháng đầu năm của Hà Nội là 107.785 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, tăng 18,4% so cùng kỳ.

Chiều 1-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có cuộc làm việc với Cục Thuế Hà Nội về kết quả công tác thuế 7 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách 7 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 7 tháng đầu năm là 107.785 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, tăng 18,4% so cùng kỳ.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã mang lại hiệu quả cao, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. 7 tháng đầu năm Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành gần 11.500 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 62,8% kế hoạch, tăng 98,6% so cùng kỳ. Xử lý truy thu, truy hoàn và phạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ; Giảm lỗ gần 1.500 tỷ đồng, giảm khấu trừ 177 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, 7 tháng đầu năm Cục Thuế đã ban hành trên 1,3 triệu lượt thông báo tiền nợ thuế và tiền chậm nộp qua thư điện tử; trên 12.700 quyết định cưỡng chế tài khoản đối với gần 9.000 đơn vị với số nợ 5.786 tỷ đồng. Cưỡng chế hóa đơn đối với 3.167 đơn vị với số tiền nợ 3.179 tỷ đồng. Công khai 7 đợt danh sách 939 đơn vị, dự án nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số nợ là 2.857 tỷ đồng.

Bảy tháng đầu năm, Cục Thuế đã thu được trên 7.000 tỷ tiền nợ và số nợ khả năng thu tại thời điểm 31-7-2017 đã giảm 9% so với cuối năm 2016.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Cán bộ thuế phải khiến người nộp thuế "tâm phục khẩu phục" ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với Cục Thuế Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cục Thuế Hà Nội đã đạt được. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, 2 nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Cục Thuế Hà Nội trong 5 tháng cuối năm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và thu ngân sách.

Riêng đối với nợ đọng cơ bản, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng quan thuế Hà Nội cần có những giải pháp nhằm vừa chia sẻ khó khăn, vừa động viên doanh nghiệp để họ nộp thuế, những doanh nghiệp cố tình chây ỳ thì mới công khai.

Đồng chí Thứ trưởng cũng cho rằng việc xử lý nợ đọng phải rất khách quan vì  đến 40% nợ đọng hiện nay là do thể chế chưa phù hợp. “Trong tổng số 75.000 tỷ nợ đọng hiện nay thì đến 18.000 tỷ là chậm nộp, của những doanh nghiệp không thể nào nộp được, như doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động… Chúng ta chưa có cơ sở pháp luật để xử lý nợ thuế cho họ cho hợp lý, ví dụ doanh nghiệp giải thể rồi, nợ đọng đó vẫn tính phạt chậm nộp 18,3%” – đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Ngoài ra, với hoạt động thanh tra, kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng cơ quan thuế nên tiến hành hoạt động thanh, kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro, dành 2/3 thanh tra đơn vị tại cơ quan thuế, chỉ 1/3 thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp có chỉ số bất thường mới thanh kiểm tra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho rằng thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thuế Hà Nội có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả, quan tâm đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp. Vấn đề thu hồi nợ đọng thuế, cùng với công tác thanh kiểm tra cơ quan thuế còn thường xuyên mời doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài đến làm việc, cùng bàn các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là cách làm nhân văn, linh hoạt.

Cho rằng nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm sẽ còn nhiều thách thức, đồng chí Hoàng Trung Hải để nghị Cục Thuế Hà Nội tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, bởi nếu không đổi mới trong bối cảnh hội nhập thì sẽ bị lỗi thời.

“Đặc biệt là về chất lượng cán bộ, đâu đó vẫn còn sự phàn nàn về chất lượng phục vụ, tính mẫn cán của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp và người nộp thuế. Đây là thách thức lớn mà đội ngũ cán bộ thuế cần tiếp tục nỗ lực thay đổi, hoàn thiện, thực thi nhiệm vụ vừa đúng luật vừa khiến người nộp thuế “tâm phục khẩu phục” – đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo.