Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác ứng trực Tết tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP: “Đến, để thấy được vì sao phạm pháp hình sự địa bàn Thủ đô giảm”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 11-2, tức 30 Tết, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Thông tin chỉ huy  CATP Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Cùng đi với Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có các đồng chí: Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy…

Về phía CATP, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP, cùng chỉ huy một số phòng chức năng, đón tiếp đoàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP báo cáo với đồng chí Bí thư và đoàn công tác về tinh thần kế hoạch bảo vệ lễ bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP báo cáo với đồng chí Bí thư và đoàn công tác về tinh thần kế hoạch bảo vệ lễ bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác, đại diện Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nêu rõ: Trung tâm có trách nhiệm giúp Trưởng phòng Tham mưu tổ chức công tác trực ban, trực ban tác chiến của CATP; là đầu mối tổ chức tiếp nhận, xử lý, truyền đạt, lưu trữ các loại thông tin liên quan ANTT phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP được đầy đủ, chính xác, kịp thời

Trung tâm đã và đang triển khai các ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo bảo đảm ANTT của Ban giám đốc CATP;

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc thay mặt lực lượng CATP hứa với đồng chí Bí thư; CATP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn để người dân vui Xuân, đón Tết

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc thay mặt lực lượng CATP hứa với đồng chí Bí thư; CATP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn để người dân vui Xuân, đón Tết

tiếp nhận, phân tích, xử lý và điều động các lực lượng CS 113, Cảnh sát PCCC&CNCH giải quyết các tình huống khẩn cấp về ANTT, cháy nổ mà người dân báo đến hệ thống Tổng đài 113, Tổng đài 114;

Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện quy chế phát ngôn báo chí trong CATP và tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về tình hình liên quan công tác Công an; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình ANTT, thái độ tác phong của CBCS trong thực thi nhiệm vụ mà người dân báo đến trang Facebook CATP và qua số điện thoại trực ban CATP. Qua đó, tham mưu đề xuất giao các đơn vị kiểm tra, giải quyết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà đại diện Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà đại diện Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP

Trung tâm cũng thực hiện hướng dẫn Công an cấp cơ sở thực hiện công tác trực ban, trực chiến; tham mưu xây dựng báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo vụ việc đột xuất của CATP gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố;

Tổ chức tuyên truyền kết quả công tác bảo đảm ANTT qua Cổng thông tin điện tử CATP góp phần định hướng dư luận nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo thêm với đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Việc xây dựng và hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP thời gian qua được lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố đánh giá cao.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng báo cáo với đồng chí Bí thư, CATP đã quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố những yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đảm bảo an ninh, an toàn; từ đó xây dựng, triển khai hàng loạt kế hoạch, chuyên đề, nội dung sát hợp thực tế tình hình, mà trọng tâm là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Bắt đầu từ 19h tối nay 11-2, tức 30 Tết, 100% cán bộ, chiến sỹ CATP sẽ triển khai ứng trực. Cùng với các tổ 141, CSCĐ, CSHS, lực lượng Công an cơ sở sẽ về các khu dân cư, phối hợp với các ngành chức năng, kiểm soát, phòng ngừa, xử lý nghiêm mọi vi phạm về pháo và đua xe trái phép”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thông tin, và thay mặt toàn lực lượng CATP hứa với đồng chí Bí thư Thành ủy, CATP sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn để người dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết.

Bổ sung báo cáo của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP cho biết, CATP đã phối hợp, thống nhất với lực lượng Quân đội và các ngành chức năng phương án bảo vệ bắn pháo hoa đêm Giao thừa trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo vừa để người dân cảm nhận, đón nhận năm mới, xuân mới thật tươi vui, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Có đến đây, mới hiểu được vì sao trong năm 2020 nói riêng, phạm pháp hình sự, trọng án, những vụ việc phức tạp trên địa bàn Thủ đô, giảm rõ rệt”, Bí thư Vương Đình Huệ chia sẻ, sau khi nghe báo cáo về chức năng – hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, cũng như báo cáo của các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP là điển hình rõ nét của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. “Muốn đưa ra được quyết định chính xác, phải xuất phát từ thông tin chính xác. Địa bàn Thủ đô rộng, dân số đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Chính vì vậy, việc hình thành Trung tâm Thông tin chỉ huy là hết sức cần thiết, đặc biệt, rất hoan nghênh CATP đã chủ động, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực này, cùng với việc xây dựng được những phân hệ quản lý, kiểm soát trên toàn diện các lĩnh vực”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, và chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm nói riêng phải nhận thức rõ tính chất quan trọng của công việc, bám sát phương châm hành động đề ra: “Chủ động, toàn diện, chính xác, kịp thời, sâu sát”.

Gợi mở một số vấn đề lớn đối với Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn, đề nghị CATP thời gian tới tiếp tục quan tâm đầu tư, đào tạo, hoàn thiện về con người, phương tiện, quy trình để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

“Thành phố lớn, thành phố đặc biệt thì có nhiều. Nhưng Thủ đô thì chỉ có 1. Tôi mong muốn các đồng chí ý thức, nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự này, để tiếp tục thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, chung sức cùng Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII ngay từ những tháng đầu tiên, giai đoạn đầu tiên”, Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn lực lực Công an Thủ đô, và gia đình. Và mong muốn, tin tưởng CATP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, giao phó.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Thành phố thăm hỏi, động viên Tỏ công tác 141

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Thành phố thăm hỏi, động viên Tỏ công tác 141

* Sau khi kiểm tra, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, đồng chí Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra công tác ứng trực và động viên, thăm hỏi, tặng quà Tổ công tác 141, làm nhiệm vụ trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.