Bí Thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo dịp Tết

ANTD.VN - Đến thăm hỏi, tặng quà một số hộ nghèo tại huyện Mỹ Đức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải động viên người dân tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đăng ký sử dụng đất, bảo vệ môi trường...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi, động viên một hộ dân ở An Phú được tặng bò (Ảnh: Viết Thành)

Sáng nay, 24-1, nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tham dự.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo thành phố, một số sở ngành đã trao tặng 393 suất quà cho người dân xã An Phú, trong đó có 10 hộ được tặng bò sinh sản và 30 em học sinh nghèo vượt khó được nhận xe đạp. Bí thư Thành ủy cũng đã tới thăm hỏi một số hộ dân tại địa phương - nơi có 70% dân số là người dân tộc Mường.

Trò chuyện với bà con nhân dân xã An Phú, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng và đánh giá cao nỗ lực vươn lên của bà con nhân dân trên địa bàn. Song theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cơ cấu kinh tế của xã An Phú còn tỷ lệ trồng lúa quá lớn, nên thu nhập của người dân còn quá thấp. Do đó, Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã cần nỗ lực đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đã trao 393 suất quà cho người dân xã An Phú (Ảnh: Viết Thành)

Đồng chí nhấn mạnh, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của người dân, không thay đổi nếp làm ăn. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng động viên bà con nhân dân xã tích cực đăng ký quyền sử dụng đất vừa tạo điều kiện cho công tác quản lý, vừa có cơ sở để đầu tư phát triển sản xuất.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng bày tỏ mong muốn người dân xã An Phú quan tâm bảo vệ môi trường trong sản xuất vừa bảo vệ sức khoẻ vừa bảo đảm phát triển bền vững. Đặc biệt, bà con cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.