Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Kỷ cương, kỷ luật là động lực để thành công

ANTD.VN - Chiều 13-12, UBND TP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Kỷ cương, kỷ luật là động lực để thành công ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

Đánh giá thời gian qua UBND TP và các sở ngành, quận huyện đã hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc lớn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, các công việc của năm đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành phố triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%; thu ngân sách vượt kế hoạch; giá cả được kiểm soát; cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công từng bước được cải thiện, được nhân dân đồng tình, đánh giá tốt...

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đánh giá, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời cho chủ trương để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đề ra; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền hiệu lực, hiệu quả cao hơn.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thuận giải quyết các mặt hạn chế

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục triệt để như môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh kinh tế của thành phố chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Đặc biệt, vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều và việc xử lý còn chậm. Tình trạng ùn tắc giao thông còn diễn ra phức tạp.

“Dù giảm nhiều điểm ùn tắc nhưng cứ cuối năm lại tăng thêm các điểm ùn tắc là rất đáng lo. Nếu không tạo sự đồng thuận để giải quyết vấn đề này thì sẽ thành thảm họa. Thành phố có đầu tư xong 8 tuyến metro cũng không đủ”, Bí thư Thành ủy phân tích.

Liên quan đến tình trạng cháy nổ gia tăng khiến nhân dân đang lo lắng, Bí thư Thành ủy cho rằng, công tác phòng cháy, chữa cháy chưa đạt yêu cầu. Thực tế số vụ cháy nổ còn nhiều cho thấy, có những lỗ hổng trong quản lý. Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tích cực chấn chỉnh, giải quyết triển để vấn đề này trong năm 2017.

Nhắc đến tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của một số cán bộ, công chức còn yếu kém, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phải thay đổi từ nhận thức để có biện pháp khắc phục từ đầu năm 2017. Bí thư Thành ủy nói: “Nếu mỗi người không thấy đau, không thấy xấu hổ thì sẽ không bao giờ khắc phục được tình trạng này”...

Duy trì nguồn lực cho dự án trọng điểm

Năm 2017 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy cho rằng, phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cùng hiệp lực, quyết tâm và hành động để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đặt ra. Trước hết, phải thúc đẩy sản xuất, tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy nhắc nhở, thành phố phải tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách Nhà nước phù hợp thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện 8 chương trình công tác lớn; 3 khâu đột phá; triển khai các công trình, dự án trọng điểm để giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố. “Đây là động lực hết sức quan trọng. Phải tiết kiệm để đảm bảo nguồn lực cho dự án trọng điểm”, Bí thư Thành ủy nói.

Năm 2017, thành phố lựa chọn là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội. "Phải coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công; tránh bệnh thành tích, đầu voi đuôi chuột..." - Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị UBND TP và các sở ngành tích cực chuẩn bị để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong yên vui, an toàn; chăm lo người nghèo để mọi người dân có Tết...