Bị Nhật bắt tàu cá, Đài Loan điều tàu đến gần đảo Okinotorishima

ANTĐ - Chính quyền Đài Loan đã điều hai tàu đến tuần tra tại vùng biển xung quanh hòn đảo cực nam của Nhật Bản để phản đối việc Nhật bắt giữ một tàu cá Đài Loan.

Tàu Đài Loan sẽ đến tuần tra vùng biển xung quanh đảo Okinotorishima 

Cả hai tàu này đã rời cảng Cao Hùng hôm 1-5 và hướng thẳng đến khu vực đảo Okinotorishima.

Đại diện Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết, chính quyền hòn đảo này sẽ kiên quyết bảo vệ quyền của những ngư dân Đài Loan trong vùng biển trên.

Theo quan chức này, hoạt động tuần tra dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã bắt giữ một tàu cá Đài Loan vào ngày 25-4, cáo buộc thuyền trưởng của tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của đảo Okinotorishima. Thuyền trưởng này sau đó được cho tại ngoại.

JCG cho biết, họ đã nắm được thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc Đài Loan đã điều tàu tới, và sẽ làm việc với các bộ và cơ quan hữu quan để thu thập thông tin.