Bị dụ dỗ, 3 phụ nữ mang thai vượt biên sang Trung Quốc chờ sinh rồi bán con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc sống túng quẫn, 3 người phụ nữ nghe lời dụ dỗ đã vượt biên sang Trung Quốc với mục đích sinh rồi bán con.

Ngày 24-4-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh ngăn chặn 3 thai phụ vượt biên bán bào thai.

Ba thai phụ tại cơ quan công an

Ba thai phụ tại cơ quan công an

Theo đó, vào cuối tháng 3-2021, Lữ Thị N. (SN 2003), Ven Mẹ C. (SN 1988) cùng trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Moong Thị S. (SN 1995), trú xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, vượt biên từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Ngày 1-4-2021, ba người phụ nữ này gặp nhau tại Quảng Tây, Trung Quốc, để cùng nhau đi sâu vào nội địa thì bị phát hiện và bắt giữ. Sau đó, N., C., và S. được đưa về Việt Nam và thực hiện cách ly dịch covid 19 theo quy định.

Được biết, N. đang mang thai 5 tháng, C. mang thai 7 tháng và S. mang thai 9 tháng. Tại cơ quan công an, ba người phụ nữ này khai do cuộc sống túng quẫn, đời sống tình cảm không như ý nên đã nghe theo lời dụ dỗ của một đối tượng sang Trung Quốc chờ sinh con để bán.