Bị đánh chết khi đi đón vợ

ANTĐ - Vừa đến công ty đón vợ, anh Tr đã bị một nhóm thanh niên hành hung, dẫn đến tử vong.

Ngày 6-12, CAH Chương Mỹ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tối 5-12, tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, khiến một người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5-12, anh Nguyễn Văn Tr (29 tuổi, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) đến khu công nghiệp Phú Nghĩa để đón vợ thì bị một nhóm thanh niên lao vào tấn công. Hậu quả, anh Trực tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người thân nạn nhân đau đớn trước sự việc đau lòng


Chị Nguyễn Thị Nhài (28 tuổi, vợ anh Trực) cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc tại công ty chị Nhài công tác. Cụ thể, chị Nhài là cán bộ quản lý nhân sự tại công ty D.J Việt Nam. Thời gian gần đây, do nữ công nhân Nguyễn Thị S liên tục nghỉ việc tự do, nên chị Nhài nói sẽ bàn giao người này cho văn phòng. Từ đó, hai người xảy ra to tiếng.

Tối hôm đó, có người đã gọi điện thoại đe dọa se giết chị Nhài nếu đuổi việc nữ công nhân vừa xảy ra xích mích. Sợ hãi, chị Nhài đã báo cáo sự việc với ban quản lý, gọi em trai và chồng đến đón. Khi chị Nhài ra cổng, có hai thanh niên, trong đó có người tự xưng là chồng của S đến gây sự. Cùng lúc này, chồng chị Nhài và em trai đến can thiệp nên xô xát xảy ra.

Sau đó, khoảng chục thanh niên kéo đến dùng gậy gộc, gạch đá đuổi đánh anh Tr. Chị Nhài chạy tới van xin nhưng cũng bị đánh ngất xỉu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.