Bị dẫn trước 0-3, ngược dòng ngoạn mục 4-3 để vô địch

ANTĐ - Tay vợt của Hải Dương - Đoàn Bá Tuấn Anh, sau khi bị Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) dẫn 0-3 đã ngược dòng ngoạn mục thắng ngược 4-3, để giành chức vô địch đơn nam hạng chuyên nghiệp giải Bóng bàn tranh cúp báo Hà Nội mới lần thứ III năm 2014.

Trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp giữa tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương, thành viên đội tuyển quốc gia), một trong những tài năng trẻ xuât sắc nhất bóng bàn Việt Nam, với Nguyễn Anh Tú (Hà Nội, cũng là một tài năng trẻ khác và là thành viên đội tuyển quốc gia) diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hòai Đức (Hà Nội) trước sự chứng kiến của trên 1.000 khán giả. 

Bước vào trận, Anh Tú chơi tốt và dẫn trước 3-0. Thế nhưng sự mất tập trung khiến tay vợt này phải trả giá khi để Đoàn Bá Tuấn Anh ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 4-3 (10/12, 10/12,7/12, 11/9, 14/12, 11/8, 11/6).

Đoàn Bá Tuấn Anh lên ngôi vô địch đơn nam chuyên nghiệp đầy ấn tượng

Đây cũng là nội dung hấp dẫn nhất và diễn ra cuối cùng của giải. Như vậy sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng bàn Giải bóng bàn tranh Cúp báo Hà Nội mới lần thứ III năm 2014 đã kết thúc vào chiều 28-9, với kết quả các nội dung như sau:

1. Đồng đội nam hạng A

Nhất: Ngân hàng Agribank; Nhì: Công ty Trường Tuấn; Ba: CLB Dũng Cửu Shop và CLB Bóng bàn T&T.


2. Đồng đội nam hạng B

Nhất: CLB Khương Đình, Nhì: CLB Dũng Cửu shop, Ba: CLB Yên Bái Dũng Cửu Shop và Báo Công an nhân dân.

3. Đôi nam lãnh đạo hạng A

Nhất: Tô Quang Phán - Đặng Ngọc Hải (Báo Hà Nội mới), Nhì: Đào Quang Bính -Nguyễn Hùng Sơn (Thời báo Kinh doanh), Ba: Vĩnh Giang - Văn Minh (Ngân hàng Agribank) và Trương Quân - Văn Thành (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia).

4. Đôi nam lãnh đạo hạng B

Nhất: Duy Trường – Triệu Vương (Liên đoàn bóng bàn Cao Bằng), Nhì: Nguyễn Quốc Thắng – Hoàng Tuấn Sơn (THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng), Ba: Bùi Xuân Hà -Văn Bình (Nha khoa Bảo Đức) và Huy Tuấn -Giang Cường (Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia).

5. Đôi nam nữ

Nhất: Đặng Thị Minh Hải -Nguyễn Mai Lâm (Agribank), Nhì: Nguyễn Thị Mai - Hoàng Trung Kiên (Công ty SHC), Ba: Văn Cường - Hồng Việt (ĐH TDTT Bắc Ninh) và Trường Lưu - Bích Đào (THCS Ngô Quyền-Hai Bà Trưng).

6. Đơn nam lãnh đạo hạng A

Nhất: Hà Huy Tuấn (Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia), Nhì: Nguyễn Công Đán (Hội nhà báo Hưng Yên), Ba: Tô Quang Phán (Báo Hà Nội mới) và Đặng Xuân Trường (Bộ GTVT)

7. Đơn nam hạng A

Nhất: Phạm Khánh Hưng (Agribank), Nhì: Trần Anh Tuấn (Headstart Việt Nam), Ba: Khổng Minh Hà và Nguyễn Mạnh Hùng (cùng thuộc Dũng Cửu Shop)

8. Đơn nam hạng B

Nhất: Phạm Hồng Quân (Yên Bái Dũng Cửu Shop), Nhì: Thái Như Ý (CLB Minh Phúc, Nam Định), Ba: Bùi Tiến Hưng (TT TDTT Thanh Xuân) và Nguyễn Thế Anh (Agribank).

9. Đơn nữ dưới 45 tuổi

Nhất: Nguyễn Thuỳ Linh (CLB Hỏa Châu), Nhì: Nguyễn Thu Hằng (CLB Nguyễn Phong Sắc), Ba: Nguyễn Thị Hồng Việt (ĐH TDTT Bắc Ninh) và Vũ Thị Thuý (CLB Tăng Bạt Hổ- Hai Bà Trưng).

10. Đơn nữ trên 45 tuổi

Nhất: Nguyễn Thị Mai (CLB Tăng Bạt Hổ - Hai Bà Trưng), Nhì: Nguyễn Hồng Ánh (CLB Nguyễn Trãi), Ba: Bùi Thị Hoàn (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia) và  Nguyễn Thị Liên (Thanh Hoá).

11. Đơn nam chuyên nghiệp

Nhất: Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương), Nhì: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Ba: Nguyễn Hoàng Chung và Nguyễn Văn Ngọc (cùng thuộc Hải Dương).