Tối 27-1, sau khi uống rượu tại xã Tiên Dược về, Nguyễn Văn Thắng (bạn Vĩnh) mâu thuẫn, rồi xô xát với anh Mai Lâm Cường. Khi Thắng bị đánh thành thương đã gọi điện cho Trương Văn Vĩnh cùng một số thanh niên trong làng tới đưa vào trạm y tế băng bó. Ít phút sau, nhóm Thắng lại tình cờ “chạm mặt” anh Cường và tiếp tục xảy ra ẩu đả. Dù không liên quan và chỉ vào can ngăn, song Vĩnh vẫn bị anh Cường đấm, đá, khiến đối tượng phải bỏ chạy. Anh Cường sau đó đã gọi điện cho một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Bẩy đến trợ giúp. Gặp lại Vĩnh tại quán nước nhà đối tượng, anh Cường lại xông vào đánh, đấm. Không chịu thua, Vĩnh liền vớ con dao ở quán đâm một nhát trúng mạng sườn đối thủ. Hậu quả, anh Cường tử vong sau đó không lâu.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, toà nhận thấy bị hại cũng có lỗi và bị cáo ăn năn, hối cải nên chỉ quyết định tuyên phạt mức án nêu trên.