Bị đâm chết vì không chịu "bo" cho tiếp viên karaoke

ANTĐ - Gọi tiếp viên nữ đến hát cùng nhưng không trả tiền "bo", Trần Thiên Thảo cùng 5 người bạn đã bị một số thanh niên xông vào đánh, riêng Thảo bị một đối tượng chưa xác định được danh tính đâm 2 nhát gây tử vong.

Khoảng 15h ngày 20-3, Trần Thiên Thảo (trú tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 5 người bạn đến quán karaoke tại địa chỉ số 7 Phú Đức, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa do bà Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 1968) làm chủ để hát.

Tại đây nhóm của Thảo có gọi 6 tiếp viên nữ đến để hát chung. Đến 15h55, nhóm của Thảo tính tiền ra về, nhưng không trả tiền “bo” và cãi nhau với số tiếp viên trên.

Lúc này, một số thanh niên đến yêu cầu nhóm của Thảo trả tiền “bo”, nhưng nhóm của Thảo không đồng ý dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thảo bị đâm 2 nhát vào người gây thương tích nặng, sau đó tử vong lúc 17h cùng ngày tại bệnh viện.

Hiện CATP Nha Trang đang điều tra, truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.