Bị cướp, dọa chặt chân tay vì nghi ngờ chơi bạc bịp

ANTĐ - Cho rằng Thành và Liêm chơi cờ bạc bịp, một nhóm gồm 11 đối tượng đã đánh đập, cướp tiền và ép hai người này mang xe máy đi bán.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại quán Bi-a Victoria ở 36-BT8, khu đô thị Văn Quán

9 đối tượng nằm trong ổ nhóm cướp bị bắt giữ

Trước đó, ngày 03-11, CAQ Hà Đông nhận được đơn tố cáo của anh Đinh Đức Thành (SN 1987, trú tại Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang) và anh Đoàn Quang Liêm (SN 1986, trú tại Phong Hải- Bảo Thắng- Lào Cai về việc: Khoảng 01h ngày 03-11, tại quán bi-a nói trên, hai anh này trong lúc tham gia đánh bạc với một nhóm đối tượng đã bị vu cho là đánh bạc bịp, rồi bị chúng đánh đập, cướp khoảng 28 triệu đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã huy động  lực lượng tiến hành xác minh làm rõ. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định: Thời điểm xảy ra sự việc, anh Đinh Đức Thành và Đoàn Thanh Liêm đã tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với nhóm của Nguyễn Công Toàn Đạt (SN 1991), Nguyễn Trường Giang (tức Trường còi, SN 1991), Nguyễn Văn Duyên (tức Tý, SN 1992), Nguyễn Bá Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Quý (SN 1992), Nguyễn Công Hoàn (SN 1991, tức Hoàn mướp), Trần Văn Hải (SN 1977, cùng trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội và Đinh Trọng Đức (SN 1984, trú tại Đọi Lĩnh, Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam), Đỗ Đăng Khoa (SN 1992, trú tại Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội), Hoàng Ngọc Chiến, Hoàng Ngọc Thắng (cùng SN 1988, trú tại tổ 8, La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Trần Thế Cường (SN 1977, trú tại Lê Quý Đôn 1, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông).

Đến khoảng 03h cùng ngày, Đinh Trọng Đức mở bát ném xuống nền nhà làm hở ra một con chíp điện tử. Do vậy, cả nhóm này đã nghi ngờ cho Đinh Đức Thành, Đoàn Thanh Liêm chơi bạc bịp. Nguyễn Công Toàn Đạt và một số đối tượng tham gia đánh bạc đã dùng chân tay đấm, đá anh Thành và anh Liêm đồng thời cầm dao, gậy đe dọa cắt ngón tay, ngón chân của anh Thành, anh Liêm.

Sau đó, nhóm của Đạt đã lột quần áo và chiếm đoạt 08 triệu đồng của anh Thành đồng thời khống chế anh Liêm bắt người quen của anh này mang chiếc xe máy Yamaha Novo LX đi bán lấy 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Đạt và đồng bọn chia nhau mỗi người được khoảng 2,5 triệu đồng.

Bị cướp, dọa chặt chân tay vì nghi ngờ chơi bạc bịp ảnh 2
Một số đồ vật được nhóm cướp dùng để tấn công, đe dọa nạn nhân

Bị cướp, dọa chặt chân tay vì nghi ngờ chơi bạc bịp ảnh 3
Bộ bát đĩa được cho là có gắn thiết bị điện tử

Bị cướp, dọa chặt chân tay vì nghi ngờ chơi bạc bịp ảnh 4
Cận cảnh con chip gắn trong đáy đĩa

Chiếc xe máy của nạn nhân được cơ quan công an thu hồi

Ngày 4-11, CAQ Hà Đông và lực lượng tăng cường của Phòng Cảnh sát hình sự đã chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 11 đối tượng gồm Nguyễn Công Toàn Đạt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Duyên, Nguyễn Bá Tiến, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Công Hoàn, Trần Văn Hải, Đinh Trọng Đức, Đỗ Đăng Khoa ở nhiều điểm khác nhau, đều về hành vi cướp tài sản, riêng đối tượng Hoàng Ngọc Chiến và Trần Văn Hải đang bỏ trốn.

Hiện công an quận Hà Đông đang đấu tranh mở rộng, truy bắt số đối tượng bỏ trốn.