Bị cáo xin nhận mức án tử hình vì vận chuyển hơn 2,7kg ma túy

ANTĐ - Với thủ đoạn thay biển kiểm soát xe để vận chuyển ma túy nhưng vẫn không thể qua mặt được lực lượng Công an. 

Ngày 25-4, TAND tối cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 1966) trú tại tiểu khu 9 xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo bản án sơ thẩm số 49/2013/HSST ngày 29/11/2013 do TAND tỉnh Hòa Bình xét xử thì vào hồi 11h ngày 226/2013, Nguyễn Quốc Tiến đến nhà một người đàn ông dân tộc Mông, tên là Trá, ở bản Loóng Luông xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La, mua ma túy để sử dụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Quốc Tiến đã xin nhận mức án tử hình 

Tại đây, Trá đã đề nghị Tiến vận chuyển 8 bánh heroin từ Mộc Châu về thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình, với tiền công là 20 triệu đồng, Tiến đã nhận lời. Sau đó, Trá đã giấu 8 bánh heroin vào xe máy đồng thời kẹp biển số 20L8 - 7273 chồng lên biển số xe của Tiến. Trên đường vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Lương Sơn, Hòa Bình, khi đi đến khu vực xã Phú Cường huyện Tân Lạc thì Tiến bị tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, xe của Tiến có cất giấu 8 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.733,98gram. Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Quốc Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Quốc Tiến.

Cho rằng mức án trên quả nặng, Nguyễn Quốc Tiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Quốc Tiến đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình.