Bị cấm thi đấu vì doping, Sharapova vẫn được chào mời dự Wimbledon

ANTĐ - Nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova - tay vợt đang trong thời gian bị “treo giò” tạm thời vì sử dụng chất kích thích - đã được mời chào tham dự Wimbledon, bất chấp All England Club đang tăng cường công tác chống doping. 

Wimbledon sẽ gia tăng các biện pháp chống doping trong mùa hè năm nay, nhưng vẫn chào đón Sharapova đến với All England Club, nếu tay vợt này được chứng tỏ là trong sạch.

Wimbledon chào đón Sharapova tham dự, nếu được trắng án trong phiên xử sắp tới

Cựu vô địch Wimbledon hiện đứng trước phiên tòa dự kiến diễn ra trong tháng 6, quyết định cô có bị cấm thi đấu lên tới 4 năm hay không, sau khi thừa nhận sử dụng chất meldonium tại Australia mở rộng hồi tháng Một.

Sharapova bị treo vợt từ lúc thông báo hồi tháng Ba, nhưng Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) lên kế hoạch ra phán quyết cuối cùng về trường hợp gây tranh cãi này trước lúc Wimbledon khởi tranh vào ngày 27-6.

Nếu được minh oan, Sharapova có thể đua tranh tại sự kiện tổ chức ở All England Club và các quan chức tại Grand Slam duy nhất diễn ra trên mặt sân cỏ nói bóng gió rằng họ luôn mở rộng cánh cửa với ngôi sao người Nga.

Hồi tháng 3-2016, Sharapova tổ chức họp báo thừa nhận mẫu thử dương tính với chất kích thích meldonium, chất bị tổ chức chống doping thế giới (WADA) đưa vào danh sách cấm từ ngày 1-1-2016.

Tuy nhiên, đại diện của WADA gần đây cho biết họ sẽ xem xét lại trường hợp của Sharapova sau khi dự kiến lùi thời hạn cấm đến ngày 1-3-2016. Theo giải thích của WADA, họ chưa nghiên cứu đầy đủ cơ chế tác động của meldonium và dư lượng chất này có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian dài kể từ lúc sử dụng.