Bị bắt trên đường mang cần sa đi bán cho khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thường xuyên sử dụng cần sa, Long Nhật đã buôn loại chất gây nghiện này để lấy tiền mua ma tuý phục vụ nhu cầu của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Long Nhật, SN 1988, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hoá, Thái Nguyên, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an quận Cầu Giấy phát hiện Phùng Long Nhật có biểu hiện mua bán cần sa, nên đã bí mật theo dõi.

Đối tượng Phùng Long Nhật

Đối tượng Phùng Long Nhật

Khoảng 10h ngày 17-6, phát hiện Long Nhật xuất hiện tại ngõ 1, đường Nguyễn Văn Huyên, đơn vị đã yêu cầu kiểm tra hành chính, thu giữ 16,163 gam cần sa.

Lực lượng công an đã lập biên bản quả tang đối với Phùng Long Nhật, đưa đối tượng và vật chứng về trụ sở điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Long Nhật khai số cần sa trên đang được mang đi giao cho khách. Bản thân nam thanh niên này hiện cũng đang sử dụng cần sa, nên nhận bán cho khách để kiếm lời.

Qua kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy Long Nhật dương tính với ma tuý.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.