Bếp trưởng đâm chết quản lý nhà hàng

ANTĐ - Bị nhân viên quản lý hoạnh họe việc mình đi cắt tóc, trong lúc bực tức Tình đã lấy con dao nhọn đâm một nhát khiến nhân viên quản lý tử vong.

Sáng 28-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tình (SN 1973, trú tại ngõ 469 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Tình tại phiên tòa sáng 28-11

Trước đó, Lê Văn Tình và Trần Hải Ninh (tên gọi khác là Quân, SN 1988, trú tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng làm việc tại nhà hàng Cửu Ngư Lầu (số 33, ngõ 603 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tình làm bếp trưởng, còn Ninh làm nhân viên quản lý nhà hàng.

Khoảng 15h 30 phút ngày 6-6-2013, Ninh rủ Tình đi uống bia nhưng Tình không đi mà đi cắt tóc ở gần đó. Một tiếng sau Tình đi cắt tóc về thì gặp Ninh đứng ở khu vực quầy bar của nhà hàng. Ninh hoạnh họe Tình việc đang trong giờ làm lại đi cắt tóc, rồi hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc bực tức, Tình chạy vào bếp lấy con dao nhọn chọc tiết lợn đâm anh Ninh một nhát từ sau lưng bên trái khiến nạn nhân lảo đảo gục ngay tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Ninh đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, đến 22h cùng ngày thì Lê Văn Tình đã đến cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đầu thú.