Đi chợ... tinh trùng

Đi chợ... tinh trùng

ANTĐ - Hiện nay, những người vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng. Khoa học phát triển như là một phép màu kỳ diệu mang đến cho gia đình họ tiếng nói trẻ thơ. Việc hiến trứng, tinh trùng đã được pháp luật công nhận, nhưng vì sự tế nhị của nó, và cũng vì nhu cầu kinh tế của nhiều người mà một việc làm nhân đạo đã biến thành những hành vi mua bán trắng trợn như ngoài chợ. Từ đó hình thành thị trường “đen”, mua bán tinh trùng  chui  và kéo theo đó là những hệ lụy khó lường.
Trả nhầm trẻ sơ sinh: Sai sót đã được sửa chữa kịp thời

Trả nhầm trẻ sơ sinh: Sai sót đã được sửa chữa kịp thời

ANTĐ - Báo ANTĐ có bài “Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Trả nhầm trẻ sơ sinh”, trong đó phản ánh việc các nhân viên y tế của ca trực chiều 10-1 Khoa A4 đã trả nhầm con của sản phụ Trần Thị Thủy trú tại thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, Từ Liêm.
Chi tiết vụ trả nhầm trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Chi tiết vụ trả nhầm trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

ANTĐ - Sự việc bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương hồi đầu tháng 11-2011 khiến dư luận chưa kịp lắng xuống thì mới đây, ngày 7-1-2012 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội lại tiếp tục xảy ra một sự cố hy hữu khác khi các bác sỹ trao nhầm con của một bà mẹ.
Ký ức nhà hộ sinh

Ký ức nhà hộ sinh

ANTĐ - Chị  Lê Phương Anh (số 106, ngõ 166 Kim Mã, Hà Nội) về đến nhà vừa bế con vừa thở…
Hoãn đẻ vì… chờ nước sạch

Hoãn đẻ vì… chờ nước sạch

ANTĐ - Thời gian vừa qua, tập thể y bác sỹ  bệnh viện Nhi TW và bệnh viện Phụ sản HN, ngoài việc rất vất vả để phục vụ bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải, hàng ngày họ lại phải mang thêm một mối lo canh cánh là thiếu nước sạch để sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu của bệnh viện…
Dễ như trộm cắp tại bệnh viện

Dễ như trộm cắp tại bệnh viện

ANTĐ - Tròn 1 tháng sau vụ bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, công tác đảm bảo an ninh ở các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội không có nhiều thay đổi, trộm cắp, móc túi vẫn liên tục xảy ra.
Nhếch nhác đường vào bệnh viện

Nhếch nhác đường vào bệnh viện

ANTĐ - Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về sản phụ khoa của thành phố với số giường bệnh là 600 giường nên số người bệnh vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội điều trị rất đông. Mặt đường vào bệnh viện do rải nhựa đã lâu, 2 bên lại không có rãnh thoát nước, nên nước thải ứ đọng làm mặt đường thành các ổ trâu, ổ gà.
Quá khốn khổ vì đi đẻ gặp... tắc đường!

Quá khốn khổ vì đi đẻ gặp... tắc đường!

ANTĐ - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện tuyến thành phố, nhưng có rất đông sản phụ các tỉnh ngoài cũng về đây sinh nở, nên lượng người và phương tiện luôn trong tình trạng quá tải.
Thêm 1 nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Thêm 1 nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

ANTĐ - Lấy trộm áo, giả làm nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Triệu Thị Nghị thăm khám cho các sản phụ, trẻ sơ sinh rồi có hành vi bế một trẻ sơ sinh ra ngoài nhưng bị bảo vệ bệnh viện tóm gọn.
Áp lực từ sự hiếm muộn

Áp lực từ sự hiếm muộn

ANTĐ - Người xưa có câu: “Con cái là của trời cho” để nói việc sinh con là chuyện rất tự nhiên và cũng rất ngẫu nhiên, không thể tính toán hay lên kế hoạch. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình đến với giấc mơ trở thành bố mẹ muôn vàn gian nan, chứa đựng sự hy vọng và cả những giọt nước mắt…
Nhìn từ góc độ phòng ngừa

Nhìn từ góc độ phòng ngừa

ANTĐ - Vụ án trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện Phụ sản Trung ương những ngày vừa qua là “kỳ án” lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn Hà Nội. Nhưng ở góc độ phòng ngừa tội phạm cũng như hoạt động của các đối tượng xấu trong thời gian qua, thì hiện tượng mất cắp ở các bệnh viện, cơ sở y tế tại địa bàn Hà Nội nói riêng, không hề “kỳ” chút nào.
Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

ANTĐ - “Sơ kết hôm nay không có nghĩa là thôi, là không làm nữa mà cần đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, khuyết điểm, để sẵn sàng cho những đợt cao điểm- nhiệm vụ mới”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức sáng 16-11.
Bé gái 10 tuổi sinh con trai

Bé gái 10 tuổi sinh con trai

ANTĐ - Một bé gái 10 tuổi vừa sinh non tại Puebla, Mexico. Cô bé được đưa tới viện ngày 22/10 vì bị biến chứng nguy hiểm, kèm theo băng huyết.
Bé sơ sinh bị bắt cóc chính thức xuất viện

Bé sơ sinh bị bắt cóc chính thức xuất viện

ANTĐ - Sau hơn 10 ngày đầy biến cố, 10h30 ngày 14-11, bé Phạm Xuân Trường – nạn nhân của vụ bắt cóc hy hữu chưa từng có trong lịch sử BV Phụ sản Trung ương đã chính thức ra viện.
Hôm nay cháu bé trong vụ bắt cóc xuất viện

Hôm nay cháu bé trong vụ bắt cóc xuất viện

ANTĐ - Ngày 13-11, TS. Lê Hoài Chương - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, dự kiến hôm nay (14-11), bệnh nhi Phạm Xuân Trường - cháu bé trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản Trung ương sẽ được xuất viện về với gia đình.
Cả Hà Nội nín thở đón cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc trở về

Cả Hà Nội nín thở đón cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc trở về

ANTĐ - Tuần qua, mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn vào vụ án  cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Đây là vụ án hy hữu xảy ra trong ngành y tế, và đây cũng là vụ án đặc biệt chưa từng xảy ra tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Vụ án đặc biệt từ đối tượng phạm tội, hành vi phạm tội cũng như mục đích phạm tội. Điều làm cho dư luận thấp thỏm lo lắng là cháu bé bị bắt cóc mới lọt lòng mẹ, cháu sẽ ra sao nếu như không có mẹ bên cạnh.