Lợi nhuận “bóp nghẹt” người bệnh

Lợi nhuận “bóp nghẹt” người bệnh

ANTĐ - Từ năm 2006, thời điểm Nghị định 43 của Chính phủ về công tác xã hội hóa y tế ra đời, loại hình dịch vụ, mô hình khám chữa bệnh, điều trị tự nguyện phát triển mạnh, các phòng khám tư nhân cũng mọc lên như nấm sau mưa, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Tuy vậy, những mặt trái của xã hội hóa y tế đang dần bộc lộ, thể hiện rõ nét qua vụ việc lùm xùm mới đây của phòng khám Maria…

Bị cắt tử cung, bệnh nhân bắt đền bác sĩ

Bị cắt tử cung, bệnh nhân bắt đền bác sĩ

ANTĐ - Biết bà Phạm Thị Thành (SN 1966, trú ở xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội) bị u xơ tử cung đã có 3 con, bác sĩ liền chỉ định cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Sức khỏe giảm sút, bị chồng ruồng rẫy và hoảng hốt khi nghe mọi người nói bị “cắt oan”, bà Thành đã khiếu nại bệnh viện.     

Bác sĩ “nối giáo” cho... cò

Bác sĩ “nối giáo” cho... cò

ANTĐ - Trước nạn “cò mồi” tràn ngập các BV công, gây bức xúc cho người bệnh và dư luận, được báo chí liên tục phản ánh thời gian gần đây - trong đó có Báo An ninh Thủ đô, ngày 6-7, Bộ Y tế đã chủ trì một cuộc họp với lãnh đạo nhiều BV Trung ương để bàn biện pháp giải quyết.

Tai biến sản khoa xảy ra dồn dập

Tai biến sản khoa xảy ra dồn dập

ANTĐ - Ngày 1-7, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ này vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh/thành đề nghị chỉ đạo các cơ sở y tế về công tác dự phòng tai biến sản khoa, giảm tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh. Đây là văn bản mới nhất sau hàng loạt văn bản cũng như các giải pháp đã được Bộ Y tế triển khai, nhưng tai biến vẫn cứ xảy ra dồn dập.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận lỗi làm chết sản phụ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận lỗi làm chết sản phụ

ANTĐ - Về thông tin sản phụ Trần Thị Minh Phượng tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người nhà nạn nhân cho biết, tại buổi làm việc với chồng và gia đình sản phụ chiều ngày 28.6, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà nội đã nhận lỗi có sơ suất trong xử lý tai biến.
Lại thêm một sản phụ tử vong tại BV

Lại thêm một sản phụ tử vong tại BV

ANTĐ - Anh Nguyễn Nam Hải (ở Từ Liêm, Hà Nội) vừa có đơn kiến nghị Ban Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân  tử vong của vợ anh là sản phụ Trần Thị Minh Phượng, 32 tuổi.
Hãi hùng chuyện những cô bé hoang mang đi phá thai

Hãi hùng chuyện những cô bé hoang mang đi phá thai

ANTĐ - Mỗi năm, Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai độ tuổi 15-19 tuổi; mỗi phụ nữ Việt Nam trung bình trong đời phá thai 2,5 lần; mỗi tuần ở nước ta có 1 phụ nữ chết vì nạo phá không an toàn...
Bắt giữ đối tượng bán trẻ sơ sinh với giá 50 triệu đồng

Bắt giữ đối tượng bán trẻ sơ sinh với giá 50 triệu đồng

ANTĐ - 14h ngày 12-4, Phạm Thị Huệ, sinh năm 1975, ở tổ 6, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, hiện ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai đến bệnh viện Phụ sản Trung ương xin cấp lại giấy chứng sinh cho một đứa trẻ mới sinh, tự nhận là con ngoài giá thú. Do nghi ngờ, nhân viên bệnh viện đã báo Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hà Nội: Tăng đột biến số trẻ sinh năm Rồng

Hà Nội: Tăng đột biến số trẻ sinh năm Rồng

ANTĐ - 3 tháng đầu năm Nhâm Thìn (2012), số trẻ được sinh ra trên toàn thành phố Hà Nội tăng gần 3.000 trẻ so với cùng kỳ năm trước, số là con thứ 3 trở lên cũng tăng hơn 300 trẻ.
“Mẹ mìn” Nguyễn Thị Lệ bị phạt 4 năm tù

“Mẹ mìn” Nguyễn Thị Lệ bị phạt 4 năm tù

ANTĐ - Nghe tòa tuyên phạt 4 năm tù, Nguyễn Thị Lệ bật khóc. Trong những giọt nước mắt muộn màng của thủ phạm vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây chấn động Hà Nội hồi tháng 10 năm ngoái, ngoài sự nuối tiếc, ân hận thì trong đó có cả nỗi cô đơn…

Những cuộc tình lỡ dở của kẻ bắt cóc cháu bé 2 ngày tuổi

Những cuộc tình lỡ dở của kẻ bắt cóc cháu bé 2 ngày tuổi

ANTĐ - Vụ án Nguyễn Thị Lệ phạm tội chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại Bệnh viện phụ sản Trung ương gây chấn động dư luận sẽ được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vào đầu tháng 4 này. Từ việc nhận thức kém về pháp luật cộng thêm hoàn cảnh éo le đã biến mục đích níu kéo tình yêu và giữ hạnh phúc gia đình của Lệ trở thành hành vi phạm tội nghiêm trọng…
Kinh hoàng... đi chợ phá thai

Kinh hoàng... đi chợ phá thai

ANTĐ - Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên. Với con số kỷ lục này, Việt Nam đã trở thành nước có tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Điều đáng quan ngại là, nạo phá thai đứng vị trí thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ mang thai và là một trong những nguyên nhân gây vô sinh.
Hộ lý mua bán trẻ sơ sinh cãi tội

Hộ lý mua bán trẻ sơ sinh cãi tội

ANTĐ - Chỉ vì hám lời, nữ hộ lý Nguyễn Thị Kim Chi rủ chồng và cô em dâu cùng tham gia “kinh doanh” trẻ sơ sinh. Hành vi của Chi và đồng bọn đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội mua bán trẻ em…
Nhau thai bà đẻ được tuồn ra ngoài bằng đường nào?

Nhau thai bà đẻ được tuồn ra ngoài bằng đường nào?

ANTĐ - Thời gian gần đây, người ta đang  rộ lên việc đi mua nhau thai về tẩm bổ, chữa bệnh. Tại thị trường, nếu muốn mua nhau thai khô cũng có mà tươi cũng có. Nhau thai khô được bán tại các cửa hàng thuốc đông y với giá vài trăm nghìn đồng, còn nhau thai tươi, muốn mua cứ đặt hàng là có hết. Vậy nhau thai bà đẻ trong các bệnh viện được tuồn ra ngoài bằng con đường nào?
Áp lực của những cặp vợ chồng hiếm muộn: Phụ nữ luôn là người gánh chịu

Áp lực của những cặp vợ chồng hiếm muộn: Phụ nữ luôn là người gánh chịu

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ số người bị vô sinh của nước ta chiếm tới tới 8% dân số, trong đó, nguyên nhân do nam giới chiếm 25-40%, phụ nữ 40-55%, còn lại tại cả hai vợ chồng và không rõ nguyên nhân. Điều đáng lo ngại là Việt Nam hầu như đã áp dụng được hết các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị hiếm muộn và vô sinh trên thế giới, tuy nhiên, tỷ lệ thành công mới chỉ đạt 30-35%. Áp lực tâm lý là gánh nặng lớn nhất đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhất là người phụ nữ.
Bệnh viện sau Tết: Bệnh nhân tăng đột biến

Bệnh viện sau Tết: Bệnh nhân tăng đột biến

ANTĐ - Theo ghi nhận, trong tuần đầu đi làm sau Tết, các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội đều trong tình trạng “quá tải”. Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến. Nguyên nhân là do những ngày Tết, người dân mải lo Tết nên dẫu có bệnh cũng cố chờ đến sau Tết mới đi khám. Bên cạnh đó, do ăn uống trong dịp Tết, thời tiết rét đậm kéo dài khiến nhiều bệnh nhân hết Tết cũng… “lao đao”.