Lạm dụng đẻ mổ: Sản phụ có thể bị vỡ tử cung

Lạm dụng đẻ mổ: Sản phụ có thể bị vỡ tử cung

ANTĐ - Những năm gần đây, việc mổ đẻ đang có xu hướng bị lạm dụng. Nếu như trên thế giới, chỉ có 15% sản phụ được chỉ định mổ lấy thai thì ở Việt Nam, tỷ lệ mổ đẻ hiện là       40%-60% trong đó có rất nhiều trường hợp lạm dụng đẻ mổ để chọn ngày giờ đẹp hoặc hoặc sản phụ sợ bị đau. Tuy nhiên nguy cơ vỡ tử cung không loại trừ bất cứ trường hợp nào đã từng sinh mổ.
 Cho phép “Mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?

Cho phép “Mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?

ANTĐ - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc có tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình. Lâu nay nhu cầu mang thai hộ là có thật, pháp luật cấm thì người ta ra nước ngoài làm lén lút và âm thầm diễn ra. 
Nghỉ Tết Dương trong... bệnh viện

Nghỉ Tết Dương trong... bệnh viện

ANTĐ - Dịp Tết Dương lịch năm nay có số ngày nghỉ khá dài nên nhiều người dân, gia đình đã rời khỏi thành phố đi nghỉ Tết. Thế nhưng với  các bác sĩ làm việc tại các BV ngoại khoa trên địa bàn Hà Nội, 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch lại là 4 ngày vất vả hơn rất nhiều.

Bệnh viện nào cũng quá tải

Bệnh viện nào cũng quá tải

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo giám sát chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Theo đó, hầu hết các bệnh viện của TP không đạt chuẩn diện tích, nhiều cơ sở y tế xuống cấp. Tình trạng Trung tâm y tế phải đi thuê địa điểm vẫn còn. Giường bệnh thiếu dẫn đến quá tải, nhất là tuyến trên. Chẳng hạn, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giường kế hoạch là 300  nhưng thực kê tới 589. 
Để môi trường bệnh viện trong lành

Để môi trường bệnh viện trong lành

ANTĐ - Sáng 27-11, tôi có việc đưa người nhà vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong khi chờ ở cổng tôi chứng kiến việc làm của hai nhân viên bảo vệ tên Long và Hùng. 
Vô sinh tăng: Hậu quả của lối sống dễ dãi

Vô sinh tăng: Hậu quả của lối sống dễ dãi

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, Bộ Y tế vừa cảnh báo tỷ lệ các cặp vợ chồng trẻ bị vô sinh thời gian gần đây gia tăng nhanh chóng, trung bình khoảng 7%, riêng Hà Nội lên đến 13%. Thực trạng báo động này đã, đang và sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng, những nỗi đau, sự nhức nhối cho đời sống xã hội. 

Vẫn mướt mồ hôi chen chân ở bệnh viện

Vẫn mướt mồ hôi chen chân ở bệnh viện

ANTĐ - Ngành y tế đã tỏ rõ quyết tâm trong việc giảm tải bệnh viện, nhiều thông điệp của người đứng đầu ngành Y được đưa ra, đồng thời cũng đã có nhiều quyết định quan trọng với mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân như: Tăng phí dịch vụ khám chữa bệnh, tăng đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, xây dựng các đề án phục vụ việc giảm tải bệnh viện… Tuy nhiên qua, khảo sát tại các bệnh viện ở Hà Nội, mới thấy tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện vẫn diễn ra ở mức trầm trọng. Mặc dù đã có những tin hiệu khả quan nhưng dường như mục tiêu giảm tải tại các bệnh viện vẫn còn quá xa vời.
Làm đẹp ngay từ lúc ta chưa xấu

Làm đẹp ngay từ lúc ta chưa xấu

ANTĐ - “Phụ nữ và tuổi xuân” là tiêu đề được chia sẻ bởi GS.TS Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản TW, Phó Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam với cặp nghệ sĩ Trí Trung - Ngọc Huyền và khán giả cả nước trong buổi truyền hình trực tiếp “Chương trình Sức khoẻ cho mọi người” trên VTV2 ngày 7-10 vừa qua. 
Bệnh viện “vênh” nhau, bệnh nhân bức xúc

Bệnh viện “vênh” nhau, bệnh nhân bức xúc

ANTĐ - Cùng một triệu chứng bệnh, nhưng khi đi khám cấp cứu tại hai bệnh viện, bệnh nhân Trần Thị Hoa trú tại số 2 ngõ 239 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân lại nhận được hai kết luận chẩn đoán và điều trị khác nhau khiến chính bản thân chị hết sức bất bình…

Tai biến sản khoa tăng vì bệnh viện quá tải

Tai biến sản khoa tăng vì bệnh viện quá tải

ANTĐ - Thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 88 ca tử vong do tai biến sản khoa, tăng đột biến so với những năm trước đó. 
Gia đình nạn nhân không đồng ý với phát ngôn của bệnh viện

Gia đình nạn nhân không đồng ý với phát ngôn của bệnh viện

ANTĐ - Trong gian nhà nhỏ ở tổ 2 Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Đông), người thân của sản phụ vừa bị tử vong Nguyễn Thị Hằng cung cấp cho chúng tôi thêm một số chi tiết mà theo họ là bằng chứng để chứng minh sự tắc trách của y bác sĩ BV Phụ sản Trung ương trong kíp đỡ đẻ chiều 29-9.
Sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

ANTĐ - 8h sáng 29-9, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, ở Văn Nội, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) trở dạ, được gia đình đưa vào BV Phụ sản Trung ương sinh nở. Đến 15h cùng ngày, sản phụ đã tử vong tại BV trước khi cháu bé được các bác sĩ lấy ra khỏi bụng. 

Một bé sơ sinh chết tại bệnh viện

Một bé sơ sinh chết tại bệnh viện

ANTĐ - Dù nhập viện trong tình trạng bình thường, nhưng ngay sau khi sinh được vài giờ, bé sơ sinh - con của sản phụ Trịnh Thuỳ Linh (ở tổ 29, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đã tử vong. Lý do phía bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra là cháu bé bị nhiễm khuẩn đường huyết…
Truy tìm thủ phạm bắt cóc bé sơ sinh tại BV Phụ sản Thái Bình

Truy tìm thủ phạm bắt cóc bé sơ sinh tại BV Phụ sản Thái Bình

ANTĐ - Chiều 28-8, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt trẻ em, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra thủ phạm bắt cóc bé trai sơ sinh là con của chị Vũ Thị Nga (SN 1976, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư - Thái Bình) ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.
Cảm ơn những người thầy thuốc ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cảm ơn những người thầy thuốc ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội

ANTĐ - Rạng sáng 24-7-2012, con dâu tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung chuyển dạ, tôi và gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vì đã lâu, tôi không có dịp đến bệnh viện, nhưng lần này khi đưa cháu vào phòng khám cấp cứu đã được các nhân viên y tế trực, tiếp đón khám thai ngay và chuyển cháu lên Phòng đẻ (khoa A2).