Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, dịch bệnh và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vai trò là bệnh viện nhi tuyến cuối của tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn.
Bác sĩ Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Năm 2025, Bệnh viện đã tiếp nhận 211.990 lượt khám bệnh, đạt 105,9% kế hoạch; điều trị nội trú cho 62.365 lượt bệnh nhi, công suất sử dụng giường bệnh đạt 109,8%. Thời gian điều trị trung bình giảm còn 5,8 ngày, tỷ lệ chuyển tuyến duy trì ở mức thấp 1,3%, khẳng định hiệu quả điều trị và năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao.
Đặc biệt, cũng trong năm 2025, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã triển khai 9 kỹ thuật mới và kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật khó như: Hạ thân nhiệt chỉ huy; Phẫu thuật nội soi cắt - khâu kén khí phổi; Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ trong não thất; Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài; Phẫu thuật điều trị xuất huyết não tự phát (AVMvỡ) ở trẻ em; Phẫu thuật trồng lại niệu quản; Phẫu thuật nội soi tái tạo hệ thống truyền âm; Phẫu thuật đặt catheter ổ bụng để lọc màng bụng; Kỹ thuật lọc màng bụng chu kỳ..., góp phần giảm chuyển tuyến, giúp nhiều bệnh nhi được điều trị hiệu quả ngay tại tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được thành lập ngày 1-6-2001 theo Quyết định số 1348 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tháng 4-2007, Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động độc lập trong muôn vàn khó khăn, nhưng với sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y tế cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, Bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu.
Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn được triển khai chủ động, đồng bộ. Trong năm 2025, Bệnh viện đã tổ chức thu dung, điều trị an toàn cho hàng nghìn bệnh nhi mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, RSV, Covid-19, cúm A... không để xảy ra dịch chồng dịch hay lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chính thức được công nhận đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử, trở thành một trong những đơn vị y tế tiên phong về chuyển đổi số trong ngành y tế tỉnh. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến tiếp tục được quan tâm.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo được duy trì hiệu quả. Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng nghìn suất quà, suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hình ảnh một bệnh viện thân thiện, nhân văn, vì trẻ em.
Bước vào năm 2026, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tình hình mới.
Năm2025, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục hợp tác với các tổ chức nước ngoài về công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; trong năm bệnh viện đã phối hợp với 4 đoàn/tổ chức quốc tế gồm: Tổ chức Children Action thực hiện 3đợt khám, chuyển giao kỹ thuật để khám cho 56 bệnh nhân, trong đó phẫu thuật dị tật vận động cho 10 bệnh nhân;Khám cho 36 bệnh nhân, trong đó phẫu thuật di chứng bỏng, sẹo bỏng cho 10 bệnh nhân; Khám cho 72 bệnh nhân, trong đó can thiệp, điều trị bại não cho 18 bệnh nhân. Hợt tác với đoàn khám nhân đạo do Quỹ hỗ trợ nghệ thuật phối hợp với tổ chức Withus (Hàn Quốc) về phẫu thuật bệnh nhân nghèo mắc dị tật khe hở môi, khe hở vòm: Hỗ trợ khám 43 bệnh nhân, phẫu thuật miễn phí cho 12 bệnh nhân. Hợp tác với tổ chức Les Lampions (Cộng hòa Pháp): Hỗ trợ công tác đào tạo cho bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện về chăm sóc trẻ sơ sinh và theo dõi dài hạn trẻ sơ sinh dễ tổn thương sau hồi sức cấp cứu. Hợp tác với tổ chức Smile-Train (Hoa Kỳ): Hỗ trợ cho 13 bệnh nghèo mắc các dị tật về khe hở môi, khe hở vòm.