Bệnh viện Đống Đa có thêm khoa Lão

ANTD.VN - Ngày 10-8, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) đã đưa vào hoạt động Khoa Lão, trở thành bệnh viện công lập thứ năm của Hà Nội thành lập chuyên khoa riêng điều trị cho người cao tuổi. 

Ông Lê Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa cho biết, 50% số người bệnh đến Bệnh viện Đống Đa khám, điều trị hiện nay là người cao tuổi (trên 70 tuổi). Bên cạnh đó, chỉ số già hóa dân số của Thủ đô hiện ở mức cao nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng lớn.

Với quy mô 40 giường bệnh và 1 phòng khám, Khoa Lão của Bệnh viện Đống Đa sẽ tiếp nhận điều trị người mắc các hội chứng lão khoa hoặc người bệnh trên 75 tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính (trên 3 bệnh), hội chẩn với các khoa phòng trong bệnh viện thực hiện khám và đánh giá lão khoa toàn diện, định hướng điều trị cho người cao tuổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, hiện cả nước mới có 36% số bệnh viện tuyến tỉnh có Khoa Lão, nhưng chủ yếu hoạt động ghép với các khoa khác như Khoa Thận, Tim mạch, Huyết học.