Bệnh viện Bạch Mai: Lần đầu ghép tế bào gốc đồng loại

ANTĐ - Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiến hành ca ghép tế bào gốc đồng loại đầu tiên. 

Người được ghép là Chị Trần Thị Thu Phương (39 tuổi, ở thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh) bị lơ xê mi cấp, một căn bệnh ung thư hệ tạo máu. Đến cuối tuần qua, tròn 1 tháng sau ca ghép, tế bào máu mới đã phát triển trong cơ thể bệnh nhân, thay thế tế bào máu ác tính cũ. 

Theo TS Phạm Quang Vinh, Trưởng khoa Huyết học, các xét nghiệm chuyên sâu trước khi ghép cho thấy bệnh nhân Phương mắc thể bệnh dễ tái phát sớm, nếu không được ghép thì đời sống sẽ rất ngắn và với những trường hợp này thì ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại là giải pháp tối ưu. Người bệnh sẽ được diệt tủy rồi lấy tế bào gốc tạo máu của người khác ghép cho bệnh nhân.