Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện, xác lập kỳ tích mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng kể từ ngày thực hiện ca ghép tim, đến nay bệnh nhi L.X.H (7 tuổi, ở Hà Nội) – trường hợp nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim – đã có thể xuất viện khỏe mạnh…
Hai mẹ con bệnh nhi được ghép tim chụp ảnh cùng các bác sĩ trong ngày xuất viện

Hai mẹ con bệnh nhi được ghép tim chụp ảnh cùng các bác sĩ trong ngày xuất viện

Ngày 3-3, Bệnh viện Việt Đức thông tin, một cột mốc mới trong lĩnh vực ghép tạng vừa được bệnh viện này xác lập. Đó là ca ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã chính thức được xuất viện khỏe mạnh sau hơn một tháng kể từ ngày thực hiện phẫu thuật.

Cụ thể, bệnh nhi L.X.H, 7 tuổi, ở Hà Nội. Thời điểm nhập viện cuối tháng 1-2021, bệnh nhi chỉ nặng 16 kg, bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, mọi phương pháp điều trị cho cháu gần như không có hiệu quả.

May mắn, trong lúc sự sống chỉ tính bằng ngày, bệnh nhi được một nam thanh niên bị chết não do tai nạn giao thông hiến tạng. Các chỉ số tạng của người hiến và người nhận tạng hoàn toàn phù hợp, tuy chỉ số cơ thể của người hiến gấp 3,5 lần bệnh nhi.

Không bỏ qua thời khắc “vàng” cứu sống người bệnh, ngày 1-2, các bác sĩ đã quyết định ghép tim cho cháu L.X.H.

Đáng chú ý, ca ghép tim cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được thực hiện thành công và hoàn toàn do các bác sĩ Việt Nam thực hiện. Điều này không chỉ cứu sống người bệnh giữa mong manh cái chết mà còn khẳng định trình độ của các thầy thuốc Việt nam trong việc làm nên những kỳ tích.