Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam xuất viện, chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 3 tuần cách ly, điều trị, ngày 14-10, bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước ta (là một phụ nữ 35 tuổi ở TP HCM) đã được xuất viện, các ca tiếp xúc đều chưa có triệu chứng…
Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện (Ảnh: BV)

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện (Ảnh: BV)

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, sau khoảng 3 tuần cách ly điều trị, đến ngày hôm qua (13-10), kết quả xét nghiệm PCR của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam đã âm tính.

Bệnh nhân hiện khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, các tổn thương da đã lành hoàn toàn. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đều chưa có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Như ANTĐ đã đưa tin, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nữ 35 tuổi, thường trú tại TP HCM, được xác định là ca lây nhiễm từ nước ngoài bởi khởi phát bệnh ngày 18-9-2022 khi đang du lịch tại Dubai. Sau khi về nước 1 ngày thì có triệu chứng nên đến viện khám và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25-9 có kết quả dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

Theo các bác sĩ, đa số trường hợp bệnh đậu mùa khỉ sẽ khỏi sau 10 - 14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày.