Bến taxi nào đây?

ANTĐ - Đó là câu hỏi mà những người thường xuyên qua lại đường Thạch Bàn, quận Long Biên, cách Quốc lộ 5 vài trăm mét đặt ra khi trông thấy xe taxi đỗ thành hàng dài, đều tăm tắp và chiếm phần đường khá lớn.

Khách vãng lai hầu như không có, mà các xe chỉ xuất “bến” khi có sự điều động của trung tâm điều hành qua tổng đài. “Quy củ” là vậy, song có điều “bến” này là sự dừng đỗ tự phát, không được cấp phép. Chỉ thấy bóng dáng lực lượng chức năng là xe nào xe nấy tăng ga chạy. Việc đẩy đuổi là cần thiết bởi đường Thạch Bàn vốn đông phương tiện qua lại; sự xuất hiện của “bến” taxi này ít nhiều ảnh hưởng đến lưu thông, nhất là giờ tan tầm. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, thi thoảng mới thấy “cánh” taxi phải tháo chạy, bởi ít khi chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng “ngó” đến.